Tổng thống Philippines lên án hành động 'phi pháp, cưỡng ép' tại Biển Đông

Tổng thống Philippines lên án hành động 'phi pháp, cưỡng ép' tại Biển Đông

02/06/2024 07:39 GMT+7

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã lên án những hành động phi pháp, cưỡng ép và hung hăng tại Biển Đông tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 31.5.

Trong bài phát biểu chủ đề tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào tối 31.5, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết Philippines và các nước Đông Nam Á có tầm nhìn về hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại Biển Đông nhưng điều này đang bị phá hoại bởi những nhân tố khác.

“Không may, tầm nhìn này vẫn là thực tế xa vời. Những hành động phi pháp, cưỡng ép, hung hăng và lừa dối tiếp tục vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của chúng tôi”, ông Marcos nói, theo Reuters.

Nhà lãnh đạo cho rằng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đã cho phép khu vực phát triển mạnh mẽ nhưng “ngày nay, những chuẩn mực này đang chịu sức ép lớn” và thế giới đang đứng trước thời khắc bước ngoặt.

“Trong khu vực của chúng ta, những hình thái hung hăng và quân sự hóa, và các cuộc chạy đua vũ trang mới nổi đang đe dọa vùng đất hứa với một tương lai bất định”, Tổng thống Marcos nói.

Ông cho rằng sự cạnh tranh Mỹ-Trung đang làm hạn chế sự lựa chọn chiến lược của các nước trong khu vực, khiến cho những điểm nóng thêm căng thẳng hơn và tạo ra những tình thế tiến thoái lưỡng nan mới về an ninh.

Tổng thống Philippines lên án hành động 'phi pháp, cưỡng ép' tại Biển Đông- Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr (trá) tham dự Đối thoại Shangri-La tại Singapore, ngày 31.5.2024

REUTERS

“Giữa những biến động đó, khu vực nhìn vào ASEAN như là tổ chức nên đóng vai trò trung tâm”, Tổng thống Marcos phát biểu, nhấn mạnh vai trò dẫn dắt chính của ASEAN đối với các sự kiện đang diễn ra trong khu vực.

“Sự ảnh hưởng của Trung Quốc đối với sự phát triển an ninh và kinh tế của khu vực này là vĩnh viễn, trong khi sự hiện diện ổn định của Mỹ là điều quan trọng cho hòa bình khu vực. Đó không bao giờ là sự lựa chọn. Cả hai nước đều quan trọng”, ông Marcos khẳng định.

Nhà lãnh đạo lưu ý rằng hòa bình, an ninh và ổn định là vấn đề của mọi quốc gia, lợi ích và trách nhiệm của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế phải luôn được công nhận, mọi ý kiến phải được lắng nghe một cách công bằng.

Cũng trong bài phát biểu, ông Marcos cho biết sẽ tiếp tục làm việc cùng ASEAN và Trung Quốc nhằm hướng đến một bộ quy tắc ứng xử thực chất và hiệu quả tại Biển Đông, gắn liền với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982.

Ông cũng công nhận tầm quan trọng của việc duy trì chủ nghĩa đa phương, kêu gọi bỏ qua yếu tố địa chính trị, tìm điểm chung và làm việc để củng cố các thể chế toàn cầu.

Tổng thống Philippines tuyên bố: “Chúng tôi quyết tâm trở thành lực lượng vì mục đích tốt đẹp, vì hòa bình, đi đầu trong đoàn kết khu vực và toàn cầu, kiên quyết bảo vệ trật tự thế giới dựa trên luật lệ”.

Đối thoại Shangri-La năm nay diễn ra từ ngày 31.5 đến ngày 2.6. Các đại biểu đến từ 45 quốc gia sẽ có một loạt bài phát biểu cũng như các cuộc gặp song phương và đa phương bên lề hội nghị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.