Tổng thống Philippines ‘nói đùa’ dùng cần sa để tỉnh táo tại hội nghị ASEAN

04/12/2018 11:00 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói đã dùng cần sa để tỉnh táo tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Singapore hồi tháng rồi, nhưng sau đó ông "nói lại cho rõ" rằng đây chỉ là câu nói đùa.

Phát biểu trong một sự kiện ngày 3.12, Tổng thống Duterte cho hay nghị trình thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) quá dày đặc, kéo dài từ sáng cho đến tối mịt, theo AP.
“Tôi đã dùng cần sa để giữ cho mình tỉnh táo”, Tổng thống Duterte (73 tuổi) cho biết.
Tuy nhiên, sau khi dư luận lên án truyên bố trên, Tổng thống Duterte đính chính rằng ông chỉ nói đùa.
“Đó là câu nói đùa, tất nhiên chỉ là nói đùa, nhưng không ai có thể ngăn cấm phong cách của tôi. Nếu tôi muốn nói đùa, tôi cứ làm. Nếu người nào tin vào lời nói đùa thì thật là ngu ngốc”, Tổng thống Duterte nói với đài ABS-CBN.
Trước đây, Tổng thống Duterte từng tuyên bố ủng hộ hợp pháp hóa cần sa. Tuy nhiên, văn phòng Tổng thống Philippines hồi tháng 5 xác nhận ông Duterte đã rút lại quan điểm này. Theo luật Philippines, sở hữu cần sa sẽ bị phạt tù cùng với mức tiền phạt cao.
Theo AP, Tổng thống Duterte nổi tiếng đưa ra những tuyên bố gây sốc và sau đó đính chính chỉ là lời nói đùa.
Đáng chú ý là ông Duterte vào năm 2016 từng nói đùa về vụ án hiếp dâm và sát hại nhà truyền giáo người Úc hồi 1989, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với Canberra.
BBC ngày 16.11 dẫn lời phát ngôn viên Salvador Panelo của Tổng thống Duterte cho biết lãnh đạo Philippines vắng mặt ở 4 cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác tại Singapore hôm 14.11 vì ông cần đi ngủ do thức quá khuya và chỉ ngủ chưa được 3 tiếng đồng hồ vào đêm hôm trước đó.
“Tôi đi ngủ thì có gì sai?”, Tổng thống Duterte nói khi xuất hiện tại phiên họp ngày 15.11.
Khi được hỏi ông đã nghỉ ngơi đầy đủ chưa, chính trị gia 73 tuổi đáp rằng: “Vẫn chưa đủ lắm song đủ để tôi có thể tham gia các cuộc họp sau đó”.
Phát ngôn viên Panelo cũng nhấn mạnh rằng việc ông Duterte bỏ họp không có liên quan gì đến các vấn đề về sức khỏe.
Tổng thống Duterte từng tiết lộ ông phải uống thuốc giảm đau vì bị chấn thương cột sống trước đây.
Mới đây có thông tin cho rằng ông mắc bệnh ung thư, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy ông không bị bệnh này.
Lãnh đạo Philippines từng thừa nhận ông hiện cảm thấy mệt mỏi và muốn từ chức trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.