"Interpol yêu cầu giúp đỡ và chúng tôi đã đáp ứng vì đó là nghĩa vụ phải thực hiện", Reuters dẫn lời ông Marcos trả lời họp báo tối 11.3.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Phó tổng thống Philippines Sara Duterte, con gái ông Duterte, cáo buộc cảnh sát Philippines bắt và bàn giao cha mình cho Tòa án hình sự quốc tế (ICC) là hành động trái luật và có động cơ chính trị. Bà Sara Duterte ngày 12.3 đã lên đường sang Hà Lan để gặp gỡ đội ngũ pháp lý của ông Duterte cũng như thảo luận về cáo buộc của ICC.
Cựu Tổng thống Duterte đang ở đâu sau khi bị bắt?
Vị cựu tổng thống Philippines bị bắt vào ngày 11.3 sau khi ICC ban hành lệnh bắt với cáo buộc ông phạm tội ác chống lại loài người trong cuộc chiến chống ma túy do ông khởi xướng. Sau khi bị tạm giữ hơn 12 giờ tại căn cứ không quân Villamor (Philippines), ông Duterte đã bị đưa lên máy bay để đến Hague (Hà Lan) - nơi đặt trụ sở ICC.
Nhiều người cho rằng vụ bắt giữ là sự xúc phạm đến chủ quyền của Philippines. Liên quan vấn đề này, Philippines đã rời ICC vào năm 2019 theo chỉ thị của ông Duterte, nhưng tòa án vẫn duy trì thẩm quyền đối với các vụ án trước khi rút lui. Cuộc điều tra của ICC bị đình chỉ gần 2 năm, rồi lại tiếp tục vào tháng 7.2023 sau khi một hội đồng gồm 5 thẩm phán bác bỏ phản đối của Philippines rằng ICC không có thẩm quyền.
Bình luận