Tổng thống Putin cam kết tăng cường bộ ba hạt nhân của Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
23/02/2023 15:27 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết tiếp tục củng cố các hệ thống tên lửa chiến lược của nước này, bao gồm cả việc phát triển vũ khí bội siêu thanh.

"Như trước đây, chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn việc tăng cường bộ ba hạt nhân", Tổng thống Putin nói với các cựu chiến binh Thế chiến II hôm nay 23.2, nhân Ngày Người bảo vệ tổ quốc của Nga, theo Hãng tin Sputnik. Bộ ba hạt nhân gồm tên lửa đạn đạo được phóng từ trên bộ, tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Putin cam kết tăng cường bộ ba hạt nhân của Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin tham dự một buổi hòa nhạc dành riêng cho các quân nhân Nga tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, vào đêm trước Ngày Người bảo vệ tổ quốc tại sân vận động Luzhniki ở Moscow ngày 22.2

Reuters

Theo Tổng thống Putin, việc tăng cường bộ ba hạt nhân sẽ bao gồm việc đặt các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat đầu tiên vào nhiệm vụ chiến đấu, đẩy mạnh phát triển và sản xuất nhiều tên lửa bội siêu thanh hơn, đồng thời đưa vào hoạt động các tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa đạn đạo và chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất của Hải quân Nga.

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ củng cố bộ ba hạt nhân

"Năm nay, các bệ phóng đầu tiên của tổ hợp tên lửa Sarmat với tên lửa hạng nặng mới sẽ đi vào trực chiến. Chúng ta sẽ tiếp tục sản xuất hàng loạt tên lửa không đối đất bội siêu thanh Kinzhal và bắt đầu triển khai hàng loạt tên lửa hành trình diệt hạm bội siêu thanh Zircon", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin cam kết tăng cường bộ ba hạt nhân của Nga - Ảnh 2.

Tên lửa bội siêu thanh Zircon trong một lần được phóng thử từ một tàu hộ vệ Nga

Chụp màn hình Sputnik

"Việc [tàu ngầm] Emperor Alexander III tham gia nhiệm vụ tác chiến của Hải quân Nga sẽ đảm bảo tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược thuộc hải quân sẽ đạt 100%. Trong những năm tới, sức mạnh chiến đấu của hạm đội sẽ được tăng cường nhờ thêm ba tàu ngầm tên lửa đạn đạo tương tự", Tổng thống Putin nhấn mạnh thêm.

Nga hiện có 1.550 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động, phù hợp với những hạn chế của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START đã ký với Mỹ.

Xem nhanh: Ngày 363 chiến dịch, ông Biden nói Ukraine sẽ thắng; Nga muốn gì khi đình chỉ hiệp ước hạt nhân?

Tuy nhiên, Tổng thống Putin ngày 21.2 thông báo quyết định tạm ngừng thi hành hiệp ước New START. Ông cáo buộc Mỹ "đang phát triển các loại vũ khí hạt nhân mới", đồng thời cảnh báo rằng nếu Washington tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân mới thì Moscow cũng sẽ làm như thế.

Đáp lại, trong cuộc phỏng vấn với Đài ABC News ngày 22.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng quyết định trên của Tổng thống Putin là "một sai lầm lớn", nhưng cho hay "tôi không rõ ông ấy có đang nghĩ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân hay bất cứ việc gì tương tự hay không".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.