Tổng thống Putin cảnh báo tình hình ở miền đông Ukraine xấu đi

Văn Khoa
Văn Khoa
18/02/2022 23:12 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 18.2 cảnh báo rằng tình hình ở miền đông Ukraine đang xấu đi, trong lúc lực lượng chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai cáo buộc nã pháo qua lại.

“Ngay bây giờ, chúng tôi đang chứng kiến tình hình xấu đi” ở miền đông Ukraine, Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko ở Moscow, theo AFP. Cùng ngày, Điện Kremlin cho rằng tình hình ở miền đông Ukraine có nguy cơ trở nên rất nguy hiểm, theo Reuters.

Cảnh báo trên được đưa ra trong lúc lực lượng chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai tiếp tục cáo buộc nã pháo qua lại ở miền đông nước này trong ngày thứ 2 liên tiếp. Chính quyền Kiev tố cáo lực lượng ly khai nã pháo ít nhất 4 lần trong hôm nay, theo Reuters. Lực lượng đòi ly khai tự xưng “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” thuộc miền đông Ukraine thì cáo buộc phe chính phủ Ukraine hôm nay tiến hành 2 cuộc tấn công bằng pháo cối.

Cũng trong hôm nay, lãnh đạo Leonid Pasechnik của “Cộng hòa Nhân dân Luhansk kêu gọi người dân sơ tán đến Nga càng sớm càng tốt “để ngăn chặn thương vong xảy ra cho dân thường”. Ông Pasechnik kêu gọi tất cả những người đàn ông có khả năng cầm vũ khí đứng lên bảo vệ vùng đất của họ.

Chuyên gia Mỹ nói thời điểm nào phù hợp để Nga "tấn công" Ukraine?

Lãnh đạo Denis Pushilin của lực lượng đòi ly khai tự xưng “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” thuộc miền đông Ukraine hôm nay cũng đã đưa lời kêu gọi sơ tán tương tự. Ông Pushilin khẳng định giới chức Nga và vùng láng giềng Rostov thuộc phía nam của Nga đã sẵn sàng đón nhận người dân từ Donetsk và đã chuẩn bị nơi ở cho họ, theo AFP.

Ông Pushilin còn nói rằng giới chức Donetsk đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu liên tục và có thể bảo vệ dân thường, nhưng ông kêu gọi người dân lắng nghe giới chức và hợp tác với kế hoạch sơ tán.

Phương Tây lâu nay cho rằng Nga tài trợ và cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, nhưng Nga đã phủ nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.