Tổng thống Putin cho sinh viên vùng Donbass được xuất ngũ, trở lại giảng đường

Văn Khoa
Văn Khoa
14/11/2022 16:59 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13.11 đã ra lệnh cho xuất ngũ những sinh viên đã được động viên từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Luhansk tự xưng ở miền đông Ukraine để họ trở lại trường.

“Giờ đây, lực lượng dân quân được hợp nhất vào Lực lượng vũ trang của Liên bang Nga sau khi Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng) và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) sáp nhập Nga. [Tổng thống] Putin đã ra chỉ thị giải ngũ các sinh viên và để họ quay lại giảng đường”, báo chí Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, theo trang Msn.com.

Tổng thống Vladimir Putin tại một sự kiện ở Moscow ngày 10.11

Reuters

Vài ngày trước cuộc động viên quân sự quy mô lớn của Moscow cho chiến dịch quân sự ở Ukraine, Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng thông báo cuộc động viên quân sự của riêng họ và hàng chục ngàn nam giới đã được đưa vào danh sách, trong đó có sinh viên.

Trước đó vào ngày 26.9, ông Peskov thừa nhận đã có những trường hợp sai sót trong quá trình triệu tập theo lệnh động viên mà Tổng thống Vladimir Putin đã ban bố. Khi đó, ông Peskov cho biết Bộ Quốc phòng Nga đang khắc phục những vi phạm như vậy.

Tổng thống Putin cho sinh viên vùng Donbass được xuất ngũ, trở lại giảng đường

Đến ngày 28.10, trong cuộc họp với Tổng thống Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng Nga đã hoàn thành mục tiêu huy động 300.000 công dân và hiện không có kế hoạch huy động thêm binh sĩ trong thời gian sắp tới.

Bộ trưởng Shoigu khi đó còn nói rằng trong số những người được điều động, 82.000 tân binh đã được đưa ra chiến trường. 218.000 tân binh còn lại vẫn đang được huấn luyện.

Xem thêm diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.