Tổng thống Putin đã bí mật đến vùng 'chiến dịch quân sự đặc biệt' ở Ukraine?

Văn Khoa - Thế Vinh - La Vi và 1 người khác
21/12/2022 19:19 GMT+7

Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm vùng chiến dịch quân sự đặc biệt và đã nói chuyện với các chỉ huy quân đội.

Trước đó, Phó chủ tịch Duma Quốc gia (hạ viện) của Nga Andrei Gurulev ngày 20.12 viết trên kênh Telegram rằng Tổng thống Putin đã lần đầu tiên đến thăm “vùng chiến dịch quân sự đặc biệt" để “đích thân nói chuyện với tất cả các chỉ huy và lắng nghe mọi người”.

Khi bình luận về thông tin trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Nếu ý ông [Gurulev] là về trụ sở nơi [Tổng thống Putin) có mặt hồi thứ Sáu (16.12), thì đúng vậy”.

Ông Peskov không đưa ra lời giải thích nào khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Sở chỉ huy chung của các lực lượng vũ trang Nga tham gia các hoạt động quân sự ở Ukraine

reuters

Trước đó, Điện Kremlin cho hay vào ngày 16.12, Tổng thống Putin đã đến thăm trụ sở chung của các lực lượng vũ trang tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine và có cuộc gặp các chỉ huy cấp cao của quân đội Nga. Vị trí chính xác của trụ sở này không được nêu rõ trong thông báo của Điện Kremlin.

Về mặt chính thức, theo Then24.com, Tổng thống Putin chưa bao giờ đến thăm một vùng chiến sự trong cuộc xung đột hiện nay với Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21.12, đánh dấu ngày thứ 300 kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, đã đến Bakhmut, thành phố thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông, nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất trong những tháng gần đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.