Tổng thống Putin đã có quyết định về việc dự hội nghị G20 ở Ấn Độ

Văn Khoa
Văn Khoa
25/08/2023 21:41 GMT+7

Phát ngôn viên Điện Kremlin hôm nay 25.8 thông báo quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc có nên trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ trong tháng tới hay không.

Cụ thể, ông Peskov cho hay Tổng thống Putin không có kế hoạch trực tiếp tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo G20 vào tháng tới tại Ấn Độ. Ông Peskov cho hay hình thức tham gia chính xác của nhà lãnh đạo Nga vẫn chưa được quyết định, theo Đài RT.

Trước đó, Đài NBC News ngày 10.8 dẫn một nguồn tin từ Điện Kremlin cho hay Tổng thống Putin đang cân nhắc xem có nên trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra tại New Delhi từ ngày 9-10.9, hay không.

Tổng thống Putin đã có quyết định về việc dự hội nghị G20 ở Ấn Độ? - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự một cuộc họp tại Moscow ngày 24.8

Reuters

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới New Delhi từ ngày 7-10.9 để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Tại hội nghị, Tổng thống Biden và các đối tác G20 dự kiến thảo luận về một loạt nỗ lực chung nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu, bao gồm chuyển đổi năng lượng sạch và chống biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động kinh tế và xã hội từ cuộc xung đột Nga – Ukraine, theo thông báo của Nhà Trắng.

Trong tuần này, Tổng thống Putin đã tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo BRICS ở Johannesburg qua hình thức trực tuyến, sau khi từ chối tới Nam Phi.

Nước chủ nhà đã mời Tổng thống Putin, dù việc ông có thể đến sẽ đặt Nam Phi vào tình thế khó khăn do các cam kết của nước này với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Theo cam kết với ICC, chính phủ Nam Phi có nghĩa vụ cố gắng bắt giữ ông Putin nếu ông đặt chân lên lãnh thổ Nam Phi.

Không giống như Nam Phi, Ấn Độ chưa ký Quy chế Rome, hiệp ước pháp lý nhấn mạnh thẩm quyền của ICC, theo RT. Điều này có nghĩa nếu ông Putin đến Ấn Độ thì New Delhi sẽ không có trách nhiệm phải cố gắng bắt giữ nhà lãnh đạo Nga.

Năm ngoái, phái đoàn Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia do Ngoại trưởng Sergei Lavrov dẫn đầu. Vào năm 2020 và 2021, Tổng thống Putin đã tham gia các hội nghị thượng đỉnh G20 thông hình thức trực tuyến và vào năm 2019, ông đã trực tiếp dự hội nghị  tại Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.