Tổng thống Nga Vladimir Putin vào sớm 11.5 đã đưa ra đề xuất tái khởi động đàm phán trực tiếp với Ukraine tại Istanbul.
Phát biểu trước báo giới sau một ngày họp với các nhà lãnh đạo quốc gia nước ngoài, Tổng thống Putin nhắc lại đề nghị của Nga về việc nối lại các cuộc đàm phán mà Kyiv đã đơn phương chấm dứt vài tháng sau khi cuộc xung đột nổ ra đầu năm 2022.

Ông Putin trong cuộc họp báo ở Moscow
ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo phương Tây tại Kyiv
ẢNH: REUTERS
"Chúng tôi đề xuất rằng chính quyền Kyiv nối lại các cuộc đàm phán mà họ đã gián đoạn vào năm 2022 - để nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp, và tôi nhấn mạnh là không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Chúng tôi đề xuất bắt đầu mà không chậm trễ vào thứ năm tuần tới, ngày 15 tháng 5, tại Istanbul", ông Putin nói.
Trước đó vào ngày 10.5, sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Kyiv, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine đã yêu cầu Nga đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện trong 30 ngày trước khi ông đồng ý nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow. Đòi hỏi ngừng bắn này được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, kèm theo đe dọa về những lệnh cấm vận “cực kỳ lớn” nếu Nga không chấp nhận. Điện Kremlin đã bác bỏ điều mà Moscow gọi là áp lực bên ngoài liên quan lệnh ngừng bắn được đề xuất.
Bình luận (0)