Tổng thống Putin giám sát tập trận quốc tế Vostok-2022

Văn Khoa
Văn Khoa
06/09/2022 16:24 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 6.9 đã đến giám sát cuộc tập trận quy mô lớn Vostok-2022 với sự tham gia của Trung Quốc và một số quốc gia khác thân thiện với Nga, theo AFP dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Ông Peskov cho hay Tổng thống Putin đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov tại khu vực huấn luyện Sergeyevsky và có thể giám sát giai đoạn cuối của cuộc tập trận sau đó, theo AFP.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái), cùng với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov, giám sát cuộc tập trận Vostok-2022 tại khu vực huấn luyện Sergeyevsky ở bên ngoài thành phố Ussuriysk, thuộc vùng Viễn Đông của Nga ngày 6.9.2022

AFP

Ở giai đoạn cuối của cuộc tập trận, liên quân sẽ thực hành đánh chiếm một biên giới chiến lược và một địa bàn có lực lượng tấn công chiến thuật tham gia, triển khai các trận địa pháo và không kích lớn để chế áp các hệ thống kiểm soát của đối phương và tiến hành cuộc tấn công nhằm đánh bại lực lượng chủ lực của đối phương, theo Hãng tin TASS.

Cuộc tập trận Vostok-2022 bắt đầu từ ngày 1.9 và dự kiến kéo dài đến ngày 7.9 ở một số khu vực huấn luyện ở vùng Viễn Đông của Nga và ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Tham gia cuộc tập trận có hơn 50.000 binh sĩ và hơn 5.000 đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm 140 máy bay và 60 tàu.

Nga - Trung Quốc diễn tập quân sự chung trong tập trận 'Vostok-2022'

Những quốc gia tham dự cuộc tập trận Vostok-2022 gồm có Azerbaijan, Algeria, Armenia, Belarus, Ấn Độ, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Mông Cổ, Tajikistan và Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho hay hơn 2.000 binh sĩ thuộc quân đội nước ngoài đang thực hiện các nhiệm vụ chung như một phần của cuộc diễn tập chỉ huy và tham mưu chiến lược Vostok-2022, theo TASS. Tham gia cuộc tập trận còn có các lực lượng đặc nhiệm từ Kazakhstan, Lào, Myanmar, Nicaragua và Syria.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.