Tổng thống Putin lên án quân đội nước ngoài tại Syria

Văn Khoa
Văn Khoa
14/09/2021 16:02 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các lực lượng nước ngoài được triển khai đến Syria mà không có quyết định của Liên Hiệp Quốc đang gây cản trở nỗ lực thống nhất đất nước này.

Tổng thống Putin đưa ra nhận định trên trong cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad ở Moscow hôm 13.9, theo Reuters hôm nay 14.9 dẫn thông báo từ Điện Kremlin.
Trong cuộc gặp, Tổng thống Putin còn nói rằng các thành phần khủng bố đã gây thiệt hại nặng nề ở Syria và chính phủ Syria do Tổng thống Assad lãnh đạo đang kiểm soát 90% lãnh thổ nước này.
Sự hỗ trợ của Nga đã giúp chính quyền Tổng thống Assad giành lại hầu hết các lãnh thổ từng rơi vào tay những lực lượng nổi dậy trong cuộc xung đột bắt đầu vào năm 2011.
Tuy nhiên, một số vùng quan trọng vẫn còn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Syria. Reuters chỉ ra lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đóng ở phía bắc và tây bắc của Syria, còn lực lượng Mỹ hiện diện ở vùng đông và đông bắc do người Kurd kiểm soát.

[VIDEO] Tổng thống Putin thị sát cuộc tập trận đang khiến NATO lo ngại

Về phần mình, Tổng thống Assad cảm ơn Tổng thống Putin về việc Nga viện trợ nhân đạo cho Syria và về nỗ lực của ông Putin ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố. Ông Assad ca ngợi sự thành công của quân đội Nga và Syria trong việc “giải phóng các lãnh thổ bị chiếm đóng” của Syria.
Tổng thống Assad còn mô tả những lệnh cấm vận do một số nước áp đặt lên Syria là “phi pháp” và “phản nhân đạo”, theo Reuters. Mỹ thắt chặt lệnh cấm vận chống lại Syria hồi năm ngoái, lập luận lệnh cấm vận nhằm buộc ông Assad dừng chiến tranh và đồng ý một giải pháp chính trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.