Tổng thống Putin nói Nga đang bị đe dọa về an ninh và chủ quyền

08/03/2023 20:42 GMT+7

Tại một lễ trao giải thưởng nhà nước cho phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ ở Điện Kremlin hôm 8.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói đất nước đang đối mặt với các mối đe dọa trực tiếp về an ninh và chủ quyền.

Tổng thống Putin nói Nga đang bị đe dọa về an ninh và chủ quyền - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

TASS

"Giờ đây khi Nga đang đối mặt với các mối đe dọa trực tiếp đến an ninh và chủ quyền của mình, chúng ta thấy nhiều tấm gương về sự can đảm và quyết tâm, dũng cảm và sẵn sàng đứng lên bảo vệ sự thật, bảo vệ người dân và chính tương lai của đất nước chúng ta", ông Putin nói trong buổi lễ, theo hãng tin TASS.

Tổng thống Nga đã chúc mừng những người tham dự buổi lễ và tất cả phụ nữ. "Có lẽ ở nước ta không có ngành, lĩnh vực hoạt động nào mà phụ nữ không đạt được những kết quả nghiêm túc, đáng kể", nhà lãnh đạo nói. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả những người phụ nữ Nga đã cống hiến cuộc đời mình cho thiên chức làm mẹ.

Xem nhanh: Ngày 377 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

Theo Reuters, Tổng thống Putin đã tặng hoa cho một nữ phóng viên chiến trường và các nữ nhân viên y tế tại các khu vực mà Nga kiểm soát ở Ukraine trong buổi lễ.

"Không có gì là không thể đối với các bạn... Các bạn có thể dịu dàng, nữ tính nhưng đồng thời cũng rất mạnh mẽ. Các bạn luôn phấn đấu cho sự công bằng, các bạn làm mọi việc để đảm bảo đời sống gia đình, xã hội và đất nước không ngừng được cải thiện", ông Putin nói.

Trước đó, trong một đoạn video do Điện Kremlin công bố, ông Putin đã gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các nữ quân nhân Nga, nói rằng lòng dũng cảm của họ khiến cả những "chiến binh gan dạ nhất" cũng kinh ngạc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.