Tổng thống Putin nói UAV Ukraine tấn công Moscow vì Nga đánh trụ sở tình báo quốc phòng Kyiv

Tổng thống Putin nói UAV Ukraine tấn công Moscow vì Nga đánh trụ sở tình báo quốc phòng Kyiv

31/05/2023 20:14 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30.5 nói rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) lớn nhất từ trước đến nay của Ukraine vào Moscow là nhằm đe dọa và khiêu khích Nga, theo Reuters.

Tổng thống Putin nói: "Chúng tôi đã đề cập khả năng tấn công các trung tâm ra quyết định của Ukraine, và dĩ nhiên một trong số đó là tổng hành dinh tình báo quân đội, và chúng tôi đã tấn công 2-3 ngày trước. Để phản ứng, chính quyền Kyiv chọn một con đường khác, cố gắng đe dọa cho người dân Nga, cho nước Nga, tiến hành tập kích vào các tòa nhà dân cư".

Tổng thống Putin nói hệ thống phòng không xung quanh Moscow sẽ được tăng cường.

Ông cho rằng mục tiêu sâu xa của Kyiv khi tấn công bừa bãi Moscow và các thành phố Nga khác là khiêu khích khiến Nga phải có phản ứng tương tự ngược lại.

Ông cũng cáo buộc Kyiv đang không ngừng nỗ lực phá hoại công việc tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cũng như mưu toan dùng thiết bị hạt nhân "bẩn".

Ông Putin phản ứng vụ UAV tấn công Moscow 'lớn nhất' - Ảnh 1.

Một chung cư bị hư hại sau khi bị máy bay không người lái tấn công ở Moscow hôm 30.5

REUTERS

Phát ngôn trên được ông Putin đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Ukraine đã sử dụng 8 UAV cho cuộc tấn công diễn ra vào rạng sáng 30.5. Theo Bộ Quốc phòng, 3 UAV đã bị lực lượng tác chiến điện tử của Nga chế áp, khiến chúng mất kiểm soát và đi chệch khỏi mục tiêu đã định. Năm UAV còn lại đã bị Nga bắn hạ ở khu vực Moscow bằng hệ thống súng và tên lửa Pantsir-S.

Bộ Quốc phòng Nga mô tả đây là một vụ tấn công khủng bố mà chính quyền Ukraine đứng sau. Song ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bác bỏ sự liên can trực tiếp của Kyiv, dù nói rằng Ukraine muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy và dự đoán sẽ có thêm vụ tấn công tương tự.

Vụ tấn công bằng UAV vào Moscow diễn ra sau khi thủ đô Kyiv của Ukraine bị tập kích bằng UAV và tên lửa 3 lần trong 2 ngày. Tính chung trong tháng 5, Ukraine đã phải đương đầu với 17 đợt tập kích đường không của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.