Tổng thống Putin sẽ gặp nhiều lãnh đạo châu Phi trong hội nghị thượng đỉnh ở Nga

Tổng thống Putin sẽ gặp nhiều lãnh đạo châu Phi trong hội nghị thượng đỉnh ở Nga

La Vi
La Vi
27/07/2023 07:27 GMT+7

Nga hôm 25.7 cáo buộc phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã tìm cách phá hoại hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi vào cuối tuần này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói các quốc gia châu Phi đã phải chịu áp lực chưa từng có buộc họ không tham gia hội nghị.

Hội nghị thượng đỉnh St Petersburg vào ngày 27 và 28.7 sẽ có sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin.

Ông dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp chuyên sâu với từng nhà lãnh đạo châu Phi về nhiều nội dung, từ thương mại và an ninh đến nguồn cung ngũ cốc.

Đây là một phần nỗ lực nhằm giành ảnh hưởng trong bối cảnh xung đột Ukraine đang diễn ra.

Hội nghị cũng diễn ra sau khi Moscow tuyên bố vào tuần trước rằng họ sẽ rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc biển Đen. Thỏa thuận này cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ các cảng biển của mình.

Ông Peskov cho biết: "Điều quan trọng hơn bao giờ hết là gặp gỡ người châu Phi và thảo luận, đặc biệt là về nghĩa vụ lương thực và lý do thất bại của thỏa thuận ngũ cốc, những nỗ lực của Nga để hỗ trợ thị trường thế giới, cách tiếp cận có trách nhiệm của Nga đối với vấn đề này và những nghĩa vụ nào không được đáp ứng".

Nga đã dề cập khả năng cung cấp ngũ cốc giá rẻ hoặc miễn phí cho các quốc gia nghèo nhất châu Phi để thay thế ngũ cốc của Ukraine và bù đắp cho bất kỳ sự thiếu hụt nào.

Ông Putin không dự hội nghị thượng đỉnh BRICS, Nam Phi thoát thế khó

Hãng thông tấn TASS dẫn lời một nhà ngoại giao Nga cho biết 49 phái đoàn châu Phi đã xác nhận tham gia hội nghị thượng đỉnh ở St Petersburg.

Khoảng một nửa sẽ được đại diện bởi nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.