Tổng thống Trump nói có thể đóng cửa thêm lãnh sự quán Trung Quốc, Bắc Kinh kêu gọi giảm căng thẳng

23/07/2020 09:41 GMT+7

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông “luôn có thể” yêu cầu đóng cửa thêm các lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston (bang Texas).

Theo Reuters, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 22.7 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay một đám cháy đã được phát hiện trong khuôn viên của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Tổng lãnh sự Trung Quốc đóng cửa trong vòng 72 giờ.
“Tôi đoán là họ đang đốt các tài liệu và giấy tờ”, Tổng thống Trump nói.

Ông Trump: đóng cửa thêm lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ là "chuyện có thể"

Phát ngôn viên Morgan Ortagus của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Mỹ đã yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston và nhấn mạnh đây là quyết định cần thiết để bảo vệ tài sản trí tuệ cũng như thông tin cá nhân của người Mỹ, theo AFP.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cáo buộc Trung Quốc suốt nhiều năm tham gia vào các hoạt động gián điệp bất hợp pháp quy mô lớn tại Mỹ.
Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc trên, đồng thời chỉ trích Mỹ vì nhiều hành vi vi phạm luật quốc tế.
Trong khi đó, theo tờ The New York Times, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã ra tuyên bố vào tối 22.7 (giờ Mỹ), kêu gọi Mỹ giảm căng thẳng giữa hai nước.
"Nếu mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ được ví như chiếc xe, Mỹ đang lái chiếc xe đi nhầm đường và tệ hơn nữa là đang nhấn mạnh chân ga. Đã đến lúc đạp phanh và trở về đúng hướng”, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết.

Trung Quốc đe dọa trả đũa vì Mỹ đóng cửa lãnh sự quán tại Houston

Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã lên tiếng chỉ trích việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston là “khiêu khích chính trị” và cảnh báo Bắc Kinh sẽ đáp trả nếu Mỹ không rút lại quyết định nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.