Tổng thống UAE bổ nhiệm con trai làm thái tử Abu Dhabi

Khánh Như
Khánh Như
31/03/2023 08:55 GMT+7

Tổng thống UAE đã bổ nhiệm con trai cả làm thái tử của Abu Dhabi, tiểu vương quốc lớn nhất của quốc gia này.

Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã bổ nhiệm con trai cả Sheikh Khaled làm thái tử của Abu Dhabi, tiểu vương quốc lớn nhất trong 7 tiểu vương quốc tạo nên quốc gia vùng Vịnh này, đài CNN đưa tin ngày 30.3

Trong một sắc lệnh riêng rẽ trong ngày 29.3, Thái tử Sheikh Khaled cũng được bổ nhiệm làm người đứng đầu Hội đồng điều hành Abu Dhabi nhằm cải tổ các vấn đề quan trọng ở tiểu vương quốc này.

UAE có thái tử mới - Ảnh 1.

Tân Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled

REUTERS

Ngoài ra, Tổng thống Sheikh Mohammed đã bổ nhiệm các em trai của mình vào các vị trí cấp cao của đất nước. Cụ thể, ông Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan được chọn giữ chức phó tổng thống UAE. Phó Tổng thống đương nhiệm Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum vẫn tiếp tục chức vụ này.

Ông Sheikh Mohammed cũng bổ nhiệm em trai Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan làm cố vấn an ninh quốc gia của UAE và trao cho ông quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh dầu mỏ.

Giới phân tích nhận định ông Sheikh Mohammed từ lâu đã chuẩn bị cho con trai mình đảm nhiệm các vị trí cao trong lĩnh vực an ninh, bao gồm tình báo, kinh tế và quản trị.

Theo hãng tin Reuters, việc lựa chọn ông Sheikh Khaled làm thái tử phản ánh xu hướng ở hầu hết chế độ quân chủ Ả Rập vùng Vịnh trong việc chọn người kế vị.

Quyết định bổ nhiệm cũng cho thấy sự tập trung quyền lực lớn hơn ở Abu Dhabi, vốn là thủ đô chính trị của UAE nhờ nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào nhất. Dubai là trung tâm kinh doanh và du lịch của vùng Vịnh, Reuters đưa tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.