Tổng thống Uganda: người Trung Quốc quyết liệt 'gõ cửa' vì cơ hội đầu tư

07/12/2021 08:37 GMT+7

Đ ầu tư tư nhân của Trung Quốc vào Uganda đang tăng lên trong khi doanh nghiệp phương Tây không còn muốn làm ăn tại đây, theo lời Tổng thống Yoweri Museveni.

Trung Quốc có vẻ đã nhìn thấy các cơ hội kinh doanh ở Uganda hơn là các công ty phương Tây. Người Trung Quốc nhìn thấy cơ hội và họ đến, họ gõ cửa, và họ đang đến đây rất quyết liệt.” Đây là nhận định của Tổng thống Uganda Yoweri Museveni trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters.

Ông Museveni lên nắm quyền kể từ năm 1986 và là một trong những lãnh đạo lâu năm nhất tại châu Phi. Theo ông, các công ty phương Tây có thể mất hứng thú với đất nước của ông, nhưng Trung Quốc lại đang dồn sức trong cuộc chơi của họ tại đây.

Ông nói rằng Uganda đang cố gắng ký một số thỏa thuận với các tổ chức tài chính tư nhân Trung Quốc trong các lĩnh vực như chế biến nông sản và phân bón, chế biến khoáng sản và dệt may.

Tổng thống Uganda Yoweri Museveni trong cuộc phỏng vấn

REUTERS

Các tổ chức nhà nướcdoanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc từ lâu đã trở thành nguồn lực chính đầu tư vào châu Phi, cho các quốc gia trên lục địa này vay hàng trăm tỉ USD trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Theo Cơ quan Đầu tư Uganda, quốc gia này đứng thứ ba ở châu Phi về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Trung Quốc trong những năm gần đây. Nói về cuộc chiến chống tham nhũng tại Uganda, ông Museveni thừa nhận cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. “Chúng tôi đã bắt đầu ngay từ đầu bằng cách tạo ra luật, đưa ra luật, các thể chế, nhưng đôi khi chúng cũng có kẽ hở và không trở nên hiệu quả, đó là những gì chúng tôi đang tìm cách giải quyết.”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.