Tổng thống Ukraine bất bình kêu gọi phương Tây đừng tạo 'hoảng loạn'

30/01/2022 15:30 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây tránh tạo ra “hoảng loạn” trước sự việc quân đội Nga tăng cường lực lượng ở biên giới Ukraine-Nga .

Ngày 29.1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây tránh tạo ra “hoảng loạn” khi Nga tăng cường quân gần biên giới giữa hai nước.

Ông nói rằng: “Truyền thông tạo cảm giác là chúng ta đang có chiến tranh, chúng ta đang đưa quân ra biên giới, chúng ta đang huy động binh lính, họ đang đi đâu đó. Không hề có việc đó. Chúng ta không cần sự hoảng loạn này.”

Các binh sĩ Nga bên cạnh một xe bọc thép BTR-82 trong cuộc tập trận tại dãy Kuzminsky ở Rostov (Nga)

REUTERS

Sự việc này xảy ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong đó hai nhà lãnh đạo xác nhận mong muốn có thêm các cuộc đàm phán để giảm leo thang căng thẳng.

Đến nay Nga luôn bác bỏ cáo buộc nước này có kế hoạch xâm lược Ukraine nhưng yêu cầu phương Tây đảm bảo an ninh trên diện rộng, bao gồm cả việc NATO cam kết không kết nạp Ukraine làm thành viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.