Mỹ - Nga có đạt được gì sau đàm phán an ninh về Ukraine?

11/01/2022 09:42 GMT+7

Các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 10.1 về vấn đề Ukraine giữa Nga và Mỹ không đạt được kết quả trong bối cảnh Moscow tiếp tục đưa ra các yêu cầu mà Washington nói không thể chấp nhận.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman (trái) và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tham dự các cuộc đàm phán an ninh ngày 10.1 tại Geneva, Thụy Sĩ

reuters

Theo Reuters, Nga và Mỹ đã không thể thu hẹp khác biệt về vấn đề Ukraine sau các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 10.1.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết: "Thật không may, chúng tôi có sự khác biệt lớn trong các cách tiếp cận vấn đề này. Về một số mặt, Mỹ và Nga có quan điểm trái ngược nhau về những gì cần phải làm".

“Chúng tôi đã kiên quyết đẩy lùi các đề xuất an ninh mà Mỹ không chấp nhận”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho biết sau gần 8 giờ hội đàm với ông Ryabkov.

Mỹ - Nga vẫn chưa đạt được thoả thuận về Ukraine

Tuy nhiên, bà Sherman cũng ám chỉ khả năng hai bên sẽ thỏa hiệp và cho biết Washington cởi mở thảo luận về việc triển khai tên lửa ở châu Âu cũng như hạn chế quy mô và phạm vi các cuộc tập trận quân sự.

Trong đàm phán, ông Ryabkov đã nhắc lại một loạt các yêu cầu về an ninh của Nga, bao gồm ngăn NATO mở rộng hơn nữa và chấm dứt hoạt động của liên minh này ở các nước Trung và Đông Âu gia nhập tổ chức sau năm 1997.

“Với chúng tôi, bắt buộc phải đảm bảo rằng Ukraine sẽ không bao giờ trở thành thành viên NATO. Chúng tôi không tin tưởng bên kia. Chúng tôi cần một lời đảm bảo có sự ràng buộc pháp lý. Đây là vấn đề an ninh quốc gia của Nga”, ông Ryabkov nói thêm.

Trong khi đó, tại họp báo, bà Sherman cho biết: “Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai ngăn chặn chính sách mở cửa của NATO”.

Hai bên đều nói trong đàm phán, Moscow tuyên bố rằng họ không có ý định tấn công Ukraine. Ông Ryabkov cho biết điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, bà Sherman nói bà không biết liệu Nga có sẵn sàng giảm leo thang căng thẳng bằng việc rút lực lượng khỏi biên giới Nga - Ukraine hay không.

Thứ trưởng Ryabkov nói phía Mỹ không thể hiện rằng họ hiểu sự cấp bách của tình hình. Ông nói thêm rằng dù không có thời hạn chót, Nga không sẵn sàng chờ đợi nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

"Tiến sĩ đấm thép" Vitaly Klitschko tập quân sự vì Ukraine "đang có chiến tranh"

Ông Ryabkov cũng nói Nga cần phải thấy NATO hành động, nếu không, đây sẽ là sai lầm có thể gây tổn hại đến an ninh của chính NATO. Nhà ngoại giao này cũng cho biết Nga sẽ quyết định về tiến triển của tình hình sau những cuộc họp tiếp theo với các thành viên NATO tại Brussels (Bỉ) ngày 12.1 và với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tại Vienna (Áo) ngày 13.1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mỹ Ned Price cho biết ông không mong đợi sự đột phá trong cả hai cuộc họp tiếp theo nhưng Washington và Moscow sẽ trao đổi sau đó để tìm phương án cho tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.