Tổng thống Ukraine đến vùng ngập sau vụ vỡ đập

09/06/2023 06:22 GMT+7

Hôm qua (8.6), những trường hợp thương vong đầu tiên đã được báo cáo liên quan vụ vỡ đập thủy điện Nova Kakhovka trên sông Dnipro tại tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine ngày 6.6.

Các quan chức Ukraine thông báo có 3 người thiệt mạng do lũ lụt trong khi giới chức do Nga bổ nhiệm tại thị trấn Nova Kakhovka, nơi gần con đập nhất, nói có 5 người thiệt mạng và 41 người bị thương đang điều trị trong bệnh viện. Hãng TASS dẫn thông báo của cơ quan dịch vụ khẩn cấp Nga tại Kherson cho biết hơn 14.000 ngôi nhà bị ngập, 4.280 người được sơ tán.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 469, Ukraine phản công Bakhmut; lộ kế hoạch dùng người nhái phá hoại Nord Stream?

Trong khi đó, tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin của phía Ukraine thông báo ít nhất 600 km2 của tỉnh Kherson đã bị ngập sau vụ vỡ đập Nova Kakhovka. Vị quan chức cho biết nước lụt đã dâng lên mức trung bình 5,61 m và phần lớn vùng bị ngập nằm ở tả ngạn sông, hiện do Nga kiểm soát. Ông Prokudin nói thêm rằng gần 2.000 người đã được sơ tán khỏi vùng lụt, tính đến sáng 8.6.

Tổng thống Ukraine đến vùng ngập sau vụ vỡ đập - Ảnh 1.

Những ngôi nhà bị ngập tại Kherson sau vụ vỡ đập

Reuters


Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đã đến thăm vùng bị ngập và bàn bạc với các quan chức địa phương kế hoạch ứng phó và tình hình quân sự. Trước đó, ông Zelensky kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ và nói bị sốc vì LHQ và tổ chức Chữ thập đỏ chưa lập tức giúp đỡ.

Cả Nga và Ukraine đều đang đổ lỗi cho nhau về vụ vỡ đập. Tại Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) ở TP.The Hague (Hà Lan) ngày 8.6, Đại sứ Nga Alexander Shulgin cáo buộc Ukraine đã nã pháo ồ ạt gây phá hủy đập thủy điện và trước đó cố tình tăng mực nước trong hồ chứa lên mức giới hạn, AFP đưa tin. Ukraine chưa lập tức bình luận về cáo buộc này nhưng đã tố cáo Nga cho nổ con đập để cản trở hoạt động quân sự của Kyiv.

Mìn trôi nổi do lũ lụt gây ra mối đe dọa mới cho Ukraine

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ đánh giá vụ vỡ đập đã làm thay đổi địa hình, địa lý tại khu vực tiền tuyến ở Kherson. Cụ thể, nước lũ đã chia cắt các vị trí phòng thủ của Nga ở tả ngạn sông Dnipro, ảnh hưởng lớn đến các vị trí tiền tuyến như Hola Prystan và Oleshky.

Tổ chức Chữ thập đỏ và giới chức do Nga bổ nhiệm tại Kherson hôm qua cảnh báo những quả mìn được các lực lượng tham gia chiến sự đặt trước đó có thể bị dòng nước cuốn trôi và gây đe dọa người dân trong nhiều chục năm tới.

Mặt khác, Ukraine và Nga thông báo tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vẫn ổn định. Nhà máy này hiện do Nga kiểm soát và sử dụng nguồn nước từ hồ chứa phía thượng nguồn đập Nova Kakhovka để cung cấp cho hệ thống làm mát. Cùng ngày, giới chức do Nga bổ nhiệm tại bán đảo Crimea cũng nói mực nước tại kênh đào Bắc Crimea, dẫn nước từ hồ chứa nói trên sang bán đảo Crimea, vẫn ổn định.

Vỡ đập Kakhovka ảnh hướng chiến dịch phản công của Ukraine ra sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.