Tổng thống Ukraine dọa tìm vũ khí hạt nhân để tự vệ nếu không được vào NATO?

Tổng thống Ukraine dọa tìm vũ khí hạt nhân để tự vệ nếu không được vào NATO?

19/10/2024 15:03 GMT+7

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Ukraine chỉ có hai lựa chọn để đảm bảo an ninh: hoặc là phát triển vũ khí hạt nhân hoặc gia nhập NATO.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 17.10 khẳng định Ukraine không tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của ông. Tuy nhiên, sự phủ nhận này đã thu hút sự chú ý của quốc tế và gây ra nhiều tranh luận.

Trong một cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Brussels (Bỉ), khi được hỏi về nguyện vọng tiềm tàng của Ukraine về việc sở hữu vũ khí hạt nhân, nhà lãnh đạo Ukraine đã bác bỏ.

Ông nói: “Đôi khi chúng ta tự tạo ra vấn đề cho chính mình. Bây giờ quý vị bắt đầu làm điều đó. Chúng tôi chưa bao giờ nói rằng chúng tôi đang chuẩn bị tạo ra vũ khí hạt nhân hay thứ gì đó tương tự”.

Nhà lãnh đạo hàm ý thông điệp của ông bị hiểu nhầm. “Chúng tôi không sản xuất vũ khí hạt nhân. Xin đừng làm lệch hướng những thông điệp này”.

Tổng thống Ukraine dọa tìm vũ khí hạt nhân để tự vệ nếu không được vào NATO?- Ảnh 1.

Các tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Ukraine di chuyển trên biển Đen, ảnh chụp ngày 7.2.2024.

ẢNH: REUTERS

Câu trả lời dường như mâu thuẫn với tuyên bố của chính ông trước đó trong cùng ngày, cũng tại Brussels. Nhà lãnh đạo Ukraine khi đó tuyên bố Kyiv chỉ có hai lựa chọn để đảm bảo an ninh - hoặc là gia nhập NATO hoặc là sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Các nước lớn, các cường quốc hạt nhân, nước nào bị ảnh hưởng? Có phải tất cả không? Không, chỉ mình Ukraine. Ai từ bỏ vũ khí hạt nhân? Tất cả à? Không, chỉ có một. Là ai? Ukraine. Nước nào đang có chiến sự? Ukraine. Trong một cuộc đối thoại với ông Donald Trump, tôi nói sự tình là như vậy. Giải pháp là gì? Hoặc Ukraine sẽ có vũ khí hạt nhân, và đó sẽ là sức mạnh phòng thủ cho Ukraine. Hoặc chúng ta có một cách liên minh. Ngoài NATO, chúng tôi không biết liên minh hiệu quả nào khác”, ông Zelensky nói.

Ukraine từng là một trong những cường quốc hạt nhân lớn, nhưng đã chấp nhận từ bỏ kho vũ khí theo Giác thư Budapest năm 1994. Tài liệu này liên quan đến việc Mỹ, Anh và Nga đảm bảo an ninh cho Kyiv để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa.

Hôm 17.10, báo Bild của Đức cũng dẫn lời một quan chức cấp cao của Ukraine nói nước này có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân “trong vài tuần”.

Báo Bild dẫn lời vị quan chức Ukraine cho hay: “Chúng tôi có vật liệu, chúng tôi có kiến thức. Nếu lệnh được đưa ra, chúng tôi sẽ chỉ cần vài tuần để có quả bom đầu tiên”. Ông nói thêm rằng phương Tây nên “bớt nghĩ về các ranh giới đỏ của Nga mà nghĩ nhiều hơn cho Ukraine”.

Tuy nhiên, cố vấn của Tổng thống Zelensky là ông Dmytro Lytvyn đã phủ nhận thông tin từ báo Bild. Ông nói với hãng tin Strana của Ukraine rằng bài báo đó là “vô nghĩa” và chẳng khác gì “tuyên truyền cho Nga”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.