Tổng thống Ukraine nêu lý do rút quân khỏi Avdiivka: 'không phải vì Nga'

Văn Khoa
Văn Khoa
17/02/2024 17:12 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17.2 cho biết quyết định rút quân khỏi thành phố tiền tuyến Avdiivka ở miền đông được đưa ra để 'cứu mạng binh sĩ.

"Để tránh bị bao vây, họ quyết định rút sang phòng tuyến khác. Điều này không có nghĩa là mọi người rút lui vài km và Nga đã giành được được thứ gì đó, họ không chiếm được gì", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, theo AFP.

Ông Zelensky nhấn mạnh thêm: "Khả năng cứu người của mình là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với chúng tôi".

Tổng thống Ukraine nêu lý do rút quân khỏi Avdiivka: 'không phải vì Nga'- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich thường niên, diễn ra ở Munich (Đức) ngày 17.2

Reuters

Cũng tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng cuộc chiến của Ukraine nhằm đẩy lùi binh sĩ Nga đang bị cản trở do thiếu vũ khí tầm xa và đạn pháo.

"Việc giữ Ukraine trong tình trạng thiếu hụt vũ khí do con người tạo ra, đặc biệt là thiếu hụt pháo binh và khả năng tầm xa, cho phép [Tổng thống Nga Vladimir] Putin thích nghi với cường độ hiện tại của cuộc chiến", ông Zelensky phát biểu.

Tổng tư lệnh Ukraine ra lệnh rút quân khỏi Avdiivka

"Đừng hỏi Ukraine khi nào chiến sự sẽ kết thúc. Hãy tự hỏi bản thân, tại sao ông Putin vẫn có thể tiếp tục chiến sự?", ông Zelensky nhấn mạnh thêm.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Nga đối với phát ngôn trên của Tổng thống Zelensky cũng như việc Ukraine rút quân khỏi Avdiivka.

Trong tháng 10.2023, Nga đã mở cuộc tấn công vào Avdiivka, nơi được xem là cửa ngõ vào thành phố Donetsk do Nga kiểm soát gần đó và là trụ cột trong mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass.

Sự thất thủ của các lực lượng Ukraine ở Avdiivka được giới phân tích xem là một chiến thắng mang tính biểu tượng quan trọng đối với Nga trước dịp đánh dấu 2 năm ngày Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine (ngày 24.2.2022) và là cột mốc quan trọng kể từ khi Moscow kiểm soát thành phố Bakhmut, cũng thuộc miền đông Ukraine, hồi tháng 5.2023, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.