Tổng thống Ukraine thay tư lệnh không quân, Nga 'phóng 400 tên lửa, UAV'

Văn Khoa
Văn Khoa
31/08/2024 08:14 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30.8 cách chức tư lệnh không quân sau khi Kyiv xác nhận một chiến đấu cơ F-16 rơi trong lúc chiến đấu, khiến phi công thiệt mạng.

Trong thông điệp qua video, Tổng thống Zelensky cho hay ông đã "quyết định thay thế tư lệnh không quân" để củng cố khả năng lãnh đạo quân đội của Ukraine, theo AFP.

Trước đó, văn phòng của ông Zelensky đã công bố một sắc lệnh tổng thống chính thức cách chức Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk.

Tổng thống Zelensky sa thải chỉ huy không quân sau vụ rơi máy bay F-16

Tổng thống Zelensky không cung cấp thêm thông tin chi tiết về lý do tại sao ông quyết định thay thế chỉ huy không quân của mình, chỉ nói rằng nhóm chỉ huy của ông "cần phải mạnh mẽ hơn".

Trung tướng Anatolii Kryvonozhko, chỉ huy các hoạt động của không quân ở miền trung Ukraine, sẽ tạm thời đảm nhận vai trò chỉ huy chung, theo Không quân Ukraine.

Ông Zelensky có quyết định như trên sau khi quân đội Ukraine xác nhận một chiến đấu cơ F-16 rơi trong lúc chiến đấu, khiến phi công thiệt mạng. Đây là vụ mất F-16 đầu tiên được báo cáo, chỉ vài tuần sau khi Kyiv lần đầu tiên bắt đầu tiếp nhận loại chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất này.

Tổng thống Ukraine thay tư lệnh không quân, Nga 'phóng 400 tên lửa, UAV'- Ảnh 1.

Ông Mykola Oleshchuk khi còn là tư lệnh không quân Ukraine vào năm 2023

Ảnh: Chụp màn hình The Kyiv Independent

Quân đội Ukraine cho hay chiếc F-16 rơi và phi công thiệt mạng trong một nhiệm vụ chiến đấu hôm 26.8 sau khi bắn hạ tên lửa của Nga đang bay tới.

Bà Mariana Bezugla, phó chủ tịch của ủy ban quốc phòng, an ninh và tình báo thuộc Quốc hội Ukraine, cho rằng chiếc F-16 rơi nói trên là do bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ.

Đáp lại cáo buộc đó, ông Oleshchuk hôm 30.8 đã cáo buộc bà Bezugla cố làm mất uy tín của các nhà lãnh đạo quân sự Ukraine. Ông Oleshchuk cho hay một cuộc điều tra đầy đủ về vụ việc đang được tiến hành.

Nga phóng hơn 400 tên lửa, UAV vào Ukraine trong tuần này?

Các quan chức cấp cao của Ukraine, bao gồm Bộ trưởng Kinh tế Yulia Svyrydenko, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, đã bắt đầu chuyến thăm Mỹ hôm 30.8, theo Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Ông Yermak và ông Umerov đã tóm tắt cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về tình hình trên chiến trường trong cuộc họp đầu tiên của chuyến thăm, theo tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Ukraine.

"Nga đã tấn công Ukraine bằng hơn 400 tên lửa các loại và máy bay không người lái (UAV) trong tuần này. Phía Ukraine lưu ý rằng Ukraine cần tăng cường phòng không để bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng quan trọng", Văn phòng Tổng thống Ukraine khẳng định, theo Reuters.

Ông Yermak nhấn mạnh tại cuộc họp rằng điều quan trọng là Ukraine phải nhận được vũ khí từ các gói quốc phòng đã được công bố càng sớm càng tốt.

Ukraine lo lắng gì về các đồng minh?

Ngoài ra, giới chức Ukraine cáo buộc một vụ tấn công bằng bom có điều khiển của Nga tại thành phố Kharkiv thuộc đông bắc Ukraine đã đánh trúng một tòa nhà dân cư và một sân chơi hôm 30.8, khiến 7 người thiệt mạng và ít nhất 77 người bị thương, theo Reuters.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 30.8 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một dân thường thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ pháo kích của Ukraine vào thành phố Belgorod và huyện Belgorod của tỉnh này, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Nga đối với cáo buộc của bên kia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.