Tổng thống Ukraine thừa nhận tấn công qua biên giới, Nga gấp rút sơ tán dân

Khánh An
Khánh An
11/08/2024 10:59 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu xác nhận lực lượng nước này đã tấn công sang lãnh thổ Nga, 4 ngày sau khi các đơn vị tấn công vùng Kursk.

Trang The Kyiv Independent ngày 11.8 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng nước này đã bắt đầu "đẩy cuộc chiến vào lãnh thổ" Nga, trong bối cảnh giới chức Nga gấp rút sơ tán người dân khu vực biên giới.

"Hôm nay, Tổng tư lệnh (Oleksandr) Syrskyi đã nhiều lần báo cáo về tình hình tiền tuyến và về các hành động của chúng tôi nhằm đẩy chiến sự sang lãnh thổ của đối phương. Tôi cảm ơn mọi đơn vị của lực lượng phòng vệ đã làm được điều này", ông phát biểu tối 10.8 (giờ địa phương).

Tổng thống Ukraine thừa nhận tấn công qua biên giới, Nga gấp rút sơ tán dân

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo xác nhận việc các đơn vị Ukraine băng qua biên giới vào vùng Kursk của Nga. Ukraine bất ngờ tấn công sang Nga vào ngày 6.8. Đến ngày 9.8, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận điều này và cho biết lực lượng Nga đang chiến đấu với phía Ukraine ở vùng ven thị trấn Sudzha (Kursk).

Một ngày sau đó, giới chức Nga công bố "chiến dịch chống khủng bố" tại các vùng Kursk, Bryansk và Belgorod. Cùng ngày, có thông tin các binh sĩ Ukraine tiến vào vùng Belgorod cách biên giới với Ukraine 3 km.

Tổng thống Ukraine thừa nhận tấn công qua biên giới, Nga gấp rút sơ tán dân- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với các quân nhân tại một địa điểm chưa tiết lộ hôm 4.8

REUTERS

Kyiv thường im lặng về các cuộc tấn công trên đất Nga. Ông Zelensky trước đó đã ám chỉ đến động thái này hôm 8.8, khi nói rằng "Nga đã mang chiến sự đến vùng đất của chúng ta, và họ nên cảm nhận những gì họ đã làm".

Mặc dù nhà lãnh đạo không đề cập trực tiếp đến các tỉnh Kursk hoặc Belgorod trong bài phát biểu tối 10.8, ông thừa nhận rằng quân đội Ukraine đang hành động để đẩy lùi chiến sự sang đất Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin coi cuộc tấn công của Ukraine là một hành động khiêu khích lớn. Theo Reuters, giới phân tích quân sự cho rằng cuộc tấn công đã khiến Điện Kremlin bất ngờ.

Vào sáng nay 11.8, giới chức thành phố Kursk cho hay 13 người bị thương tại thành phố này do mảnh vỡ từ một tên lửa của Ukraine rơi trúng một tòa chung cư 9 tầng.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Nga và Ukraine trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào dân thường trong cuộc xung đột.

Ukraine đã lên kế hoạch tấn công Kursk từ lâu

Trận chiến cuối?

Theo TASS, quyền Thống đốc Kursk Alexei Smirnov đã chỉ đạo giới chức địa phương tăng tốc sơ tán dân thường tại các khu vực có nguy cơ. Hôm 10.8, truyền thông Nga đưa tin hơn 76.000 người đã sơ tán.

Ông Smirnov ra lệnh tăng tốc sơ tán tại quận Belovsky và cho biết việc sơ tán là tự nguyện. Lãnh đạo quận này là ông Nikolay Volobuyev cho hay mọi người tự sơ tán hoặc đi theo các xe buýt được sắp xếp để đến những khu trú ẩn tạm thời trong vùng Kursk hoặc những khu vực an toàn lân cận.

Trong một diễn biến khác, thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị thuộc Bộ Quốc phòng Nga kiêm chỉ huy đơn vị biệt kích Akhmat, cho rằng giao tranh ở Kursk là trận chiến cuối trước khi Ukraine bị đánh bại.

"Tôi không thấy lý do gì khiến các bạn nghĩ rằng chúng ta có thể thua trận này. Vì đây chính là trận chiến mà tôi vẫn luôn nói đến. Tôi kêu gọi mọi người tham gia vào trận chiến quyết định này vì Ukraine sẽ bị đánh bại sau trận chiến này", ông viết trên Telegram.

Ông Alaudinov cũng lưu ý rằng Lực lượng vũ trang Nga đã làm mọi thứ để bảo vệ lãnh thổ Nga.

"Người dân Nga, người dân của Vùng Kursk và các khu vực giáp ranh với Ukraine hiện đang trải qua thời kỳ rất khó khăn. Đúng là họ đang phải chịu đựng, vì chủ yếu là dân thường thiệt mạng. Các chiến binh từ mọi cơ quan, đặc biệt là Bộ Quốc phòng Nga, đã làm mọi thứ để tiêu diệt đối phương và giải phóng đất nước của chúng ta", ông viết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.