Tổng thống Ukraine tuyên bố thanh lọc nội bộ để chống tham nhũng, hối lộ

25/01/2023 11:05 GMT+7

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23.1 cho biết những thay đổi nhân sự đang được thực hiện cả cấp cao và cấp thấp để giải quyết nạn hối lộ.

Trong bài phát biểu hôm 23.1, Tổng thống Zelensky: "Đã có các quyết định nhân sự - một số hôm nay, một số ngày mai - liên quan đến các quan chức ở các cấp khác nhau trong các bộ và các cơ cấu chính quyền trung ương khác, cũng như ở các khu vực và trong cơ quan thực thi pháp luật".

Ông Zelensky không nêu danh tính các quan chức sẽ bị thay thế nhưng cho biết kế hoạch của ông bao gồm việc giám sát chặt chẽ hơn các chuyến đi công tác nước ngoài của quan chức.

Một số phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin nhiều bộ trưởng nội các và các quan chức cấp cao có thể sắp bị sa thải.

Cảnh sát chống tham nhũng Ukraine ngày 22.1 cho biết họ đã bắt giữ thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng vì nghi ngờ nhận hối lộ 400.000 USD cho việc nhập khẩu máy phát điện vào tháng 9.2022. Quan chức trên đã phủ nhận cáo buộc này.

Một cuộc điều tra cáo buộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã chi quá nhiều tiền cho các nhà cung cấp thực phẩm cho binh sĩ. Tuy nhiên, nhà cung cấp cho biết họ lại chưa nhận được khoảng tiền nào.

Ông David Arakhamia, người đứng đầu đảng Đầy tớ nhân dân của Tổng thống Zelensky, cho biết đảng này đã làm rõ từ đầu xung đột rằng các quan chức nên "tập trung vào cuộc xung đột, giúp đỡ các nạn nhân, cắt giảm bộ máy hành chính và ngừng hoạt động kinh doanh đáng ngờ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.