Tổng thống Venezuela lên án Mỹ can thiệp tranh chấp lãnh thổ với Guyana

12/12/2023 09:58 GMT+7

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết ông coi hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Guyana là mối đe dọa đối với việc giải quyết các yêu sách của Caracas, giữa lúc căng thẳng leo thang vì tranh chấp lãnh thổ lâu năm giữa hai nước láng giềng Nam Mỹ.

Tuần trước, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Geogetown của Guyana cho biết quân đội Mỹ sẽ thực hiện các chuyến bay huấn luyện chung với Guyana, trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Venezuela đã gia tăng vì tranh chấp lãnh thổ Essequibo, khu vực nằm cạnh một vùng biển giàu dầu mỏ.

Đại sứ quán Mỹ cũng nói chuyến bay mà lực lượng hai nước triển khai hôm 7.12 là một hoạt động "thường lệ", theo AFP.

Song Tổng thống Maduro cho rằng bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của Mỹ ở Guyana đều đi ngược lại "khát vọng của chúng tôi là duy trì châu Mỹ Latinh và Caribe như một khu vực hòa bình, không xung đột, không có sự can thiệp của nước ngoài".

Tổng thống Venezuela lên án Mỹ can thiệp tranh chấp lãnh thổ với Guyana - Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

REUTERS

Ông Maduro dự kiến đề cập vấn đề này khi gặp Tổng thống Guyana Irfaan Ali vào ngày 14.12 tại St. Vincent và Grenadines.

"Tôi hy vọng rằng trong cuộc gặp cấp cao này, chúng ta có thể giải quyết các mối đe dọa chính đối với hòa bình và ổn định của hai nước chúng ta, bao gồm sự tham gia của Bộ Tư lệnh phương Nam của Mỹ, lực lượng đã bắt đầu hoạt động trên lãnh thổ tranh chấp", ông Maduro nói trong một lá thư được đăng trên X (trước đây là Twitter) ngày 11.12.

Căng thẳng đã tăng cao ở Essequibo, lãnh thổ mà Guyana đang thực thi quyền kiểm soát trên thực tế, sau khi chính phủ Maduro tổ chức cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi vào ngày 3.12. Kết quả bỏ phiếu chính thức cho thấy 95% cử tri ủng hộ việc tuyên bố Venezuela là chủ sở hữu hợp pháp của lãnh thổ này.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 8.12 đã tổ chức một cuộc họp kín về tranh chấp lãnh thổ vốn đã được đưa ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Guyana đã quản lý Essequibo, khu vực chiếm hơn 2/3 diện tích nước này, trong hơn một thế kỷ. Tranh chấp dai dẳng với Venezuela ngày càng gia tăng sau khi ExxonMobil phát hiện ra dầu mỏ ở vùng biển lân cận vào năm 2015, giúp Guyana – quốc gia có dân số chỉ 800.000 người – trở thành quốc gia có trữ lượng dầu thô bình quân đầu người lớn nhất thế giới.

Sau cuộc trưng cầu dân ý ở Venezuela, Tổng thống Maduro đã bắt đầu các thủ tục pháp lý để thành lập một tỉnh của Venezuela ở Essequibo và ra lệnh cho công ty dầu mỏ nhà nước cấp giấy phép khai thác dầu thô ở đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.