Tổng thống Vladimir Putin gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh

04/02/2022 19:27 GMT+7

Hôm 4.2, tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình , Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh quan hệ Nga-Trung gắn bó và khăng khít, trong bối cảnh hai nước đối mặt sức ép của phương Tây về nhiều vấn đề.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Bắc Kinh hôm 4.2

reuters

Trong cuộc gặp trực tiếp lãnh đạo nước ngoài đầu tiên sau gần 2 năm, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định cuộc hội đàm với Tổng thống Putin sẽ tiếp sức cho mối quan hệ Nga-Trung đang vững mạnh, theo Hãng tin AFP.

Về phần mình,Tổng thống Putin nhận xét Bắc Kinh và Moscow đạt được mức độ quan hệ chưa từng có từ trước đến nay, và là hình mẫu cho quan hệ song phương tôn trọng và tương hỗ lẫn nhau. Chủ nhân Điện Kremlin nhận định hai nước “đang phát triển quan hệ theo con đường hữu nghị và chiến lược”.

Ông cho hay, trước cuộc gặp, Moscow đã chuẩn bị thỏa thuận với nội dung cung cấp 10 tỉ mét khối khí tự nhiên cho Trung Quốc từ vùng Viễn Đông Nga.

Nga và Trung Quốc công bố liên minh ở Bắc Kinh

Còn Đài CCTV đưa tin hai nhà lãnh đạo thảo luận về quan hệ song phương, cũng như một loạt các vấn đề khác liên quan đến ổn định và an ninh chiến lược quốc tế.

Sau khi cuộc gặp kết thúc, Điện Kremlin phát thông cáo cho biết hai nhà lãnh đạo nhất trí kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngừng “đông tiến” và hãy từ bỏ cách tiếp cận theo hướng “chiến tranh lạnh” trong các vấn đề quốc tế.

Hai bên chỉ trích ảnh hưởng “tiêu cực” của Mỹ tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời bày tỏ quan ngại về liên minh an ninh AUKUS (hợp tác 3 bên gồm Mỹ - Anh – Úc).

Theo Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Yuri Ushakov, trợ lý tổng thống Nga, chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin chỉ kéo dài 1 ngày. Nội dung hội đàm bao gồm những vấn đề then chốt trong quan hệ song phương, khu vực và thế giới.

Ông Ushakov cũng cho biết, sau cuộc hội đàm thượng đỉnh Nga-Trung, các bên dự kiến sẽ ký kết một loạt các thỏa thuận liên chính phủ, liên ngành và thương mại, tổng cộng khoảng 15 thỏa thuận.

Hải quân Iran, Nga, Trung Quốc tập trận chung ở Bắc Ấn Độ Dương

Kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019, Chủ tịch Tập đến nay vẫn chưa rời Trung Quốc. Và chuyến thăm của Tổng thống Putin cũng đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo Nga đến quốc gia láng giềng kể từ đầu dịch đến nay.

Đến chiều 4.2, ông Putin dự kiến tham gia lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông lần thứ 24. Olympic Bắc Kinh bắt đầu từ ngày 4.2 và kéo dài đến ngày 20.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.