Tổng thống Zelensky: Donbass như địa ngục trước lợi thế pháo binh của Nga

La Vi
La Vi
03/08/2022 18:03 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 2.8 tiếp tục kêu gọi Mỹ và đồng minh cung cấp thêm nhiều vũ khí như tổ hợp pháo phản lực HIMARS để kháng cự Nga.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Zelensky đã gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Joe Biden và NATO đã chuyển giao loại pháo phản lực "rất hiệu quả" và đang "gây tổn thất nặng nề" cho Nga.

Cho đến nay, Mỹ cam kết cung cấp 16 hệ thống HIMARS cho Ukraine và đã chuyển giao 12 trong số đó. Ông Zelensky nói thêm rằng ông đang mong đợi nhiều vũ khí hơn nữa từ phương Tây.

Ông Zelensky nói: "Tuy nhiên, chúng tôi không thể phá vỡ lợi thế của quân đội Nga về pháo binh và nhân lực, và dễ dàng cảm thấy điều này trên chiến trường, đặc biệt là ở Donbass như Peski, Avdeevka và các nơi khác. Đúng là địa ngục. Chẳng từ ngữ nào diễn tả nổi".

Peski và Avdeevka là hai thị trấn gần Donetsk, được Ukraine phòng thủ kiên cố từ năm 2015, và đang trải qua các cuộc giao tranh ác liệt trong tuần qua.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Zelensky ca ngợi thành công ban đầu của thỏa thuận gỡ phong tỏa xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua biển Đen. Ông nói mục tiêu hiện nay là các chuyến tàu sẽ lần lượt nối nhau rời cảng.

Ukraine hy vọng sẽ xuất khẩu 20 triệu tấn ngũ cốc đang trữ trong bồn chứa, và thêm 40 triệu tấn nữa từ vụ mùa đang thu hoạch. Nga cáo buộc Ukraine đã rải thủy lôi trên biển Đen, gây nguy hiểm cho tàu vận tải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.