Thêm vũ khí uy lực tầm xa từ Đức đến Ukraine

03/08/2022 07:10 GMT+7

Ngày 1.8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov thông báo trên Twitter rằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt Mars-II thứ 3 của Đức đã đến Kyiv.

Berlin xác nhận đã gửi Mars-II đến Ukraine hồi cuối tuần trước.

Mars-II là phiên bản do Đức, Ý và Pháp phát triển theo hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS M270 Mỹ sản xuất. Theo KMW, một trong những công ty sản xuất hệ thống này, Mars-II có khả năng phóng 12 hỏa tiễn mỗi phút với tầm bắn lên đến hơn 70km. Hệ thống này có thể phóng hỏa tiễn dẫn đường bằng GPS.

Ngoài ra, Ukraine còn được cung cấp 3 lựu pháo tự hành PzH 2000. Kyiv hiện có tổng cộng 10 cỗ pháo này.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cũng nhắc đến số pháo phòng không tự hành Gepard mà trước đó Berlin đã hứa sẽ gửi ít nhất 30 cho Ukraine.

Kyiv cũng xác nhận đã nhận được 3 pháo phòng không tự hành Gepard cùng “hàng chục ngàn viên đạn”. Berlin hứa sẽ chuyển cho Ukraine ít nhất 30 xe pháo này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.