Mỹ cân nhắc khả năng chuyển 'sát thủ diệt tăng' A-10 cho Ukraine

02/08/2022 09:09 GMT+7

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ở bang Colorado hôm 20.7, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall hé lộ khả năng cung cấp máy bay A-10 cũ cho Ukraine để kháng cự Nga.

Phát biểu mới nhất được bộ trưởng không quân Mỹ đưa ra sau khi hạ viện nước này gần đây đã thông qua gói ngân sách 100 triệu USD để đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu của Mỹ.

Cũng tại Diễn đàn An ninh Aspen, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Charles Brown cho hay các bên đang thảo luận về việc đào tạo phi công Ukraine lái các chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của châu Âu và Rafale của Pháp bên cạnh máy bay Mỹ.

Ông Brown nói: “Có nhiều hệ thống khác có thể được đưa đến Ukraine. Có lẽ không chỉ có MiG. Tôi nghĩ sẽ khó hơn để có phụ tùng [của MiG] từ người Nga trong tương lai, do đó sẽ là các máy bay không phải của Nga”.

Máy bay A-10 mang biệt danh Lợn rừng.

reuters

Mang biệt danh là Lợn rừng, máy bay A-10 có sải cánh khoảng 17,5 m, phục vụ trong quân đội Mỹ từ thập niên 1970. Loại máy bay này rất được binh sĩ yêu thích vì năng lực tấn công của nó, đặc biệt là với khẩu pháo 7 nòng 30 mm dạng xoay lắp ở đầu máy bay.

A-10 được mệnh danh là sát thủ diệt tăng và đã được sử dụng trong nhiều chiến dịch quân sự tại Iraq, Afghanistan.

Trước đó, hồi tháng 3, Bộ trưởng Kendall đã đưa ra tuyên bố trái ngược hoàn toàn tại một hội nghị không quân. Ông gạt bỏ ý tưởng gửi máy bay A-10 cho Ukraine rằng: “Tôi không biết kế hoạch hay việc thảo luận về một kế hoạch nào về việc triển khai hoặc cung cấp A-10 cho người Ukraine”.

Theo Eurasian Times, Không quân Mỹ đang dần loại A-10 khỏi kho vũ khí vì dù vẫn còn hữu dụng trong việc chống các lực lượng nổi dậy ở Trung Đông, máy bay này bị cho là không thể đối đầu với các hệ thống phòng không của những nước như Nga hay Trung Quốc.

Chiến đấu cơ Eurofighter Đức “khoe” vũ khí mới nhất
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.