Tổng thống Zelensky gửi thông điệp mới tới Moscow?

Văn Khoa
Văn Khoa
08/11/2022 08:28 GMT+7

Quân đội Ukraine vừa tuyên bố đã phá hủy một máy bay cường kích Su-25 của Nga, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh điều quan trọng là buộc Nga phải tham gia các cuộc đàm phán hòa bình “thực sự”.

Theo trang The Kyiv Independent hôm nay 8.11, Không quân Ukraine thông báo các đơn vị tên lửa phòng không của Bộ Tư lệnh Không quân “miền Nam” đã phá hủy một chiếc máy bay cường kích Su-25 của Nga ở tỉnh Kherson vào ngày 7.11.

Một chiếc Su-25 của Nga

Chụp màn hình TASS

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 7.11 nói rằng các cư dân ở Kherson đã bị buộc phải rời đi do các “hành động thù địch” liên tục của lực lượng Nga, bao gồm việc ngắt kết nối điện và liên lạc với các khu vực. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine còn cáo buộc lực lượng Nga tiếp tục hôi của và trộm cắp trong khu vực.

Ukraine nói Nga chịu thương vong nặng nề ở Donetsk

Phía Nga chưa có phản ứng về cáo buộc mới, nhưng trước đó cho biết các đợt pháo kích của Ukraine đã gây mất điện tại Kherson. Nga cũng tiến hành sơ tán dân thường ở Kherson trong nhiều tuần qua với lý do tình hình xấu đi khi Ukraine chuẩn bị tấn công vào nơi đây.

Trong bài phát biểu được ghi hình hằng đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7.11 nhấn mạnh điều quan trọng là buộc Nga phải tham gia các cuộc đàm phán hòa bình "thực sự", đồng thời mô tả Nga là lực lượng gây bất ổn trong một loạt vấn đề, bao gồm cả biến đổi khí hậu, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Một cố vấn của Tổng thống Zelensky trước đó cho biết Ukraine đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán với một nhà lãnh đạo Nga, nhưng không phải là Tổng thống Vladimir Putin.

Hôm 5.11, tờ Washington Post dẫn một số nguồn tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang âm thầm khuyến khích giới lãnh đạo Ukraine ra hiệu sẵn sàng đàm phán với Nga.

Ukraine nói đã nhận được tên lửa phòng không từ phương Tây

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27.10 cho biết Tổng thống Putin đã cáo buộc Ukraine rút khỏi cuộc đối thoại hòa bình trong tháng 3 theo “mệnh lệnh” của Mỹ. “Sẽ rất dễ xử lý vấn đề này nếu Washington đưa ra tín hiệu để Kyiv thay đổi lập trường và giải quyết vấn đề một cách hòa bình”, ông Putin nhấn mạnh, theo Reuters.

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.