Tổng thống Zimbabwe được tuyên bố thắng cử, phe đối lập bác bỏ kết quả

Văn Khoa
Văn Khoa
27/08/2023 08:27 GMT+7

Ủy ban bầu cử Zimbabwe vào cuối ngày 26.8 tuyên bố đương kim Tổng thống Emmerson Mnangagwa đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống trong tuần này.

Ủy ban bầu cử Zimbabwe (ZEC) tuyên bố Tổng thống Mnangagwa đã nhận được khoảng 50% phiếu bầu, trong khi đối thủ chính của ông là ông Nelson Chamisa, lãnh đạo đảng đối lập Liên minh Công dân vì thay đổi (CCC), giành được 44% phiếu bầu, theo Reuters.

Những người ủng hộ đảng cầm quyền ZANU-PF bắt đầu ca hát và cổ vũ sau khi ZEC tuyên bố Tổng thống Mnangagwa thắng cử.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của CCC viết trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, rằng đảng này đã bác bỏ "bất kỳ kết quả nào được tổng hợp một cách vội vàng mà không có xác minh thích hợp".

Tổng thống Zimbabwe được tuyên bố thắng cử, phe đối lập bác bỏ kết quả - Ảnh 1.

Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa tham dự một sự kiện ở Goromonzi (Zimbabwe) ngày 5.7

Reuters

Tổng thống Mnangagwa (81 tuổi), người kế nhiệm nhà lãnh đạo lâu năm Robert Mugabe sau cuộc đảo chính năm 2017, được nhiều người dự đoán sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vì các nhà phân tích cho rằng cuộc tranh cử nghiêng hẳn về phía ZANU-PF, đảng nắm quyền lực ở Zimbabwe trong hơn 4 thập niên qua.

ZANU-PF đã phủ nhận mình có lợi thế mang tính không công bằng hoặc tìm cách gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử thông qua gian lận.

Dù trước khi cuộc bầu cử diễn ra hầu như không có bạo lực, cảnh sát thường xuyên cấm các cuộc biểu tình của phe đối lập và bắt giữ những người ủng hộ phe đối lập bằng cách sử dụng luật trật tự công cộng nghiêm khắc của Zimbabwe.

Trước đó, phái đoàn quan sát viên của Liên minh châu Âu nói rằng cuộc bỏ phiếu ở Zimbabwe diễn ra trong "bầu không khí sợ hãi". Phái đoàn SADC của khối khu vực Nam Phi cũng đã lưu ý các vấn đề như sự chậm trễ trong việc bỏ phiếu, lệnh cấm các cuộc biểu tình và việc đưa tin mang tính thiên vị trên các phương tiện truyền thông nhà nước.

Bà Nicole Beardsworth, giảng viên chính trị tại Đại học Witwatersrand (Nam Phi), cho hay bà nghĩ thông báo của ZEC về kết quả bầu cử vào cuối ngày 26.8 có lẽ là phản ứng trước sự chỉ trích của SADC và các nhà quan sát bầu cử khác. "Tất cả chúng tôi đều có rất nhiều câu hỏi về tốc độ ZEC công bố kết quả bầu cử tổng thống", bà Beardsworth cho hay.

Việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở Zimbabwe trong tuần này lúc đầu dự kiến sẽ kết thúc trong vòng một ngày vào ngày 23.8, nhưng đã được kéo dài sang ngày 24.8 ở một số khu vực sau khi có tình trạng phát phiếu bầu muộn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.