Tổng thư ký LHQ và lãnh đạo nhiều nước chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

15/03/2023 20:35 GMT+7

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và lãnh đạo các nước Mỹ, Đức, Canada, Ba Lan, Đan Mạch, Malaysia... đã gửi điện, thư chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Ngày 15.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi thư chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ông Biden khẳng định Mỹ ủng hộ một Việt Nam độc lập và thịnh vượng, đồng thời bày tỏ mong muốn cùng Chủ tịch nước thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước trên cơ sở các lợi ích chung.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng  - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức ngày 2.3

PHẠM THẮNG

Tổng thống Biden vui mừng ghi nhận việc hai bên đã đạt nhiều thành tựu trong thời gian qua như tăng cường giao lưu nhân dân, kiểm soát dịch Covid-19 và chống biến đổi khí hậu, góp phần vào an ninh và thịnh vượng chung của khu vực.

Bên cạnh Tổng thống Mỹ, lãnh đạo nhiều quốc gia khác cũng đã gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Trong thư mừng, Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn nữa. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Quốc vương Malaysia mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng để củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Malaysia.

Trong điện mừng, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh Đức và Việt Nam có quan hệ hữu nghị truyền thống, khẳng định sẽ cùng Việt Nam mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, lao động và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm như biến đổi khí hậu.

Trong thư mừng, Toàn quyền Canada Mary Simon khẳng định quan hệ giữa hai nước đã và đang phát triển mạnh mẽ trong khuôn khổ Đối tác toàn diện, dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau. Toàn quyền Canada hy vọng mối quan hệ hai nước sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu và phát triển rực rỡ, vì lợi ích chung, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023.

Cùng với đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống Ba Lan Andzej Duda, Nữ hoàng Vương quốc Đan Mạch Margrethe II, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, Tổng thống Seychelles Wavel Ramkalawa, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev cũng đã gửi điện, thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.