Tổng thư ký NATO: 'NATO không tìm kiếm sự đối đầu với Nga'

13/03/2015 09:39 GMT+7

(TNO) 'NATO không tìm kiếm sự đối đầu với Nga. Nhưng Nga phải tôn trọng các nước láng giềng và biên giới của họ. Đó là điều kiện tiên quyết cho một châu Âu hòa bình và ổn định', Tổng thư ký NATO nói.

(TNO) “NATO không tìm kiếm sự đối đầu với Nga. Nhưng Nga phải tôn trọng các nước láng giềng và biên giới của họ. Đó là điều kiện tiên quyết cho một châu Âu hòa bình và ổn định”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg - Ảnh: Reuters
Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Tây Ban Nha tại thủ đô Madrid ngày 12.3, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói: “Về phía đông, chúng ta đang thấy Nga với những hành vi quyết đoán hơn và Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành động hiếu chiến, vi phạm luật pháp quốc tế của mình ở Ukraine”.
Ông Jens Stoltenberg cũng cho rằng Nga đang dùng vũ lực để thay đổi các đường biên giới, theo phát biểu của ông được đăng tải trên trang web của NATO (nato.int)
Trong quan hệ với Nga, ông Jens Stoltenberg khẳng định: “NATO không tìm kiếm sự đối đầu với Nga. Nhưng Nga phải tôn trọng các nước láng giềng và biên giới của họ. Đó là điều kiện tiên quyết cho một châu Âu hòa bình và ổn định”.
Liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, ông Jens Stoltenberg ngày 11.3 đã lên tiếng cáo buộc Nga tiếp tục cung cấp trang thiết bị và huấn luyện cho lực lượng ly khai miền đông Ukraine. Tổng thư ký NATO cũng yêu cầu Nga phải rút toàn bộ lực lượng của mình ra khỏi khu vực miền đông Ukraine, theo Reuters.
Những phát biểu trên của ông Jens Stoltenberg được đưa ra trong bối cảnh NATO đang tiến hành tập trận ở biển Đen, gần khu vực tiếp giáp với bán đảo Crimea. Hành động này khiến Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng chỉ trích là khiêu khích, theo PressTV.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.