Tống tiền chủ tiệm vàng

14/07/2011 14:36 GMT+7

(TNO) Ngày 14.7, TAND TP.HCM tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm 2 năm tù đối với Nguyễn Ngọc Nghiêm (25 tuổi, quê Tiền Giang) về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Trưa 22.9.2010, Nghiêm đi ngang tiệm vàng Kim Thành Thảo (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân), thấy trên bảng hiệu có số điện thoại di động nên ghi lại.

Do cần tiền tiêu xài, chiều 23.9, Nghiêm gọi vào số điện thoại trên, gặp chủ tiệm vàng, ra giá phải “chi” 10 triệu đồng để Nghiêm hút chích ma túy và cảnh cáo “nếu không đưa sẽ dùng xăng đốt tiệm vàng, dùng kim tiêm chích chủ tiệm vàng”.

Đợi đến ngày hôm sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Nghiêm tiếp tục gửi gần chục tin nhắn cho chủ tiệm vàng này với những nội dung đe dọa, khủng bố.

Hoảng sợ, chủ tiệm vàng xin Nghiêm giảm xuống còn 5 triệu đồng. Đúng hẹn, chủ tiệm vàng ra cầu Tân Tạo vứt bao tiền xuống cầu cho Nghiêm như thỏa thuận.

Khi Nghiêm vừa nhận tiền thì bị bắt giữ cùng tang vật.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.