Top 5 tướng Starcraft được kỳ vọng sẽ gia nhập Heroes Of The Storm

04/04/2016 09:17 GMT+7

Trong bài viết này, Thanh Niên Game xin giới thiệu 5 vị tướng đang được game thủ Heroes Of The Storm mong chờ nhất. Tất nhiên, bộ kỹ năng của các nhân vật này đều là sản phẩm "đồn thổi".

Heroes of the storm có thể xem là một chiến trường "xuyên không gian và thời gian", nơi mà những anh hùng, nhân vật bước ra từ các tựa game của Blizzard sẽ tham gia vào cuộc chiến quyết liệt đậm chất MOBA. Đó là một trong những lý do tạo nên sự hấp dẫn và cuốn hút cho tựa game này, đặc biệt với những ai từng đam mê Diablo, Starcraft, Warcraft...

Tuy vậy vẫn còn quá nhiều nhân vật nổi tiếng của Blizzard chưa được đưa vào chiến trường.

Một số nhân vật Starcraft xuất hiện trong Heroes of the Storm (Ảnh: Battle.net)

Dưới đây là Top 5 nhân vật Starcraft được mong chờ xuất hiện trong Heroes of the Storm nhất, cùng với bộ kỹ năng được tạo ra từ trí tưởng tượng của cộng đồng.

Alexei Stukov

Alexei Stukov là phó đô đốc Lực lượng viễn chinh của United Earth Directorate. Ông xuất hiện trong phiên bản Starcraft: Brood War. Là một nhân vật Terran 52 tuổi và là người Nga, sự nghiệp quân sự của ông chủ yếu xoay quanh nghiên cứu bí mật, mặc dù ông cũng là một chiến lược gia xuất sắc.

[mecloud]ZJRFoM7DOV[/mecloud]

Những thời khắc cuối cùng của Alexei Stukov

Ông bị kẻ phản bội Duran ám sát. Thi thể của ông sau đó được an táng tại quê nhà, bằng nghi thức long trọng nhất dành cho những người anh hùng đã hy sinh vì dân tộc.

Stukov sau khi được hồi sinh. (Ảnh: battle.net)

Stukov sau đó được bí ẩn hồi sinh bởi một Zerg Cerebrate là Kaloth để sử dụng ông cho những hành động riêng của hắn.Biết được điều này, Artanis phái một lực lượng đặc nhiệm do Raynor chỉ huy đi tìm cách tiêm cho ông một liều huyết thanh làm đảo ngược quá trình biến nhiễm của Stukov khiến ông có thể trở lại bình thường.

Kỹ năng:

INFESTATION (Trait): Đòn đánh thường của Stukov tạo một kí sinh trùng trên người kẻ địch, và tồn tại trong 3 giây. Nếu kẻ địch đó chết đi thì kí sinh đó sẽ phát triển thành Roachling tồn tại trong 7 giây.
CORROSIVE BLAST (Q): Gây 240 sát thương trên 1 khu vực nhất định, và làm chậm 20% tốc độ di chuyển của những kẻ địch tại khu vực đó trong 2 giây.
AGGRESSIVE MUTATION (W): Tạo ra một hiệu ứng, tăng 15% sát thương và 20% máu cho tất cả quân lính đồng minh đứng trong khu vực đó.
INFESTED TERRAN (E): Triệu hồi môt Infested Terran tồn tại trong 30 giây. Cứ mỗi quân lính hoặc tướng địch bị tiêu diệt bởi Infested Terran, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này sẽ được giảm đi 1 giây.
FUNGAL GROWTH (R): Lựa chọn một khu vực, trói tất cả những kẻ địch đứng trong đó trong 3 giây và gây 160 sát thương. Sau đó làm chậm 70% tốc độ di chuyển của họ trong 4 giây. Hiệu ứng làm chậm sẽ giảm dần theo thời gian.
PARASITIC BOMB (R): Đặt mầm độc lên người một kẻ địch trong 5 giây. Gây 90 sát thương mỗi giây lên mục tiêu đó và 150 sát thương mỗi giây lên những kẻ địch cạnh bên.Lượng sát thương tối đa gây ra là 450 trên mục tiêu và 750 trên những kẻ địch gần đó.

Karax

Karax là một bậc thầy về vũ khí, giáp và máy móc của người Protoss. Ông đóng vai trò khá quan trọng trong Spear Of Adun (Con tàu cổ đại của người Protoss, được chỉ huy bởi Đại pháp quan Artanis).

Karax - Bậc thầy vũ khí của Protoss

[mecloud]e9V4NxZOLv[/mecloud]

Karax trở thành Templar

Ông đóng vai trò khá quan trọng trong cuộc chiến đấu chống lại Amon và giành lại hành tinh Aiur, của tộc Protoss.

Kỹ năng:

OVERCHARGE (Trait): Karax cường hóa một công trình gần đó, giúp tăng 50% tốc độ bắn.
PHOTON CANNON (Q): Tạo ra một cỗ máy Photon Cannon (mất 2 giây để hoàn thành) có 625 máu, cỗ máy này sở hữu 30 viên đạn, 188 sát thương mỗi viên. Lượng đạn sẽ giảm dần theo mỗi giây khi Photon Cannon không ở trạng thái chiến đấu.
THERMAL LANCE (W): Karax bắn ra 2 tia sáng gây 118 sát thương.
SHIELD BURST (E): Karax tạo ra một vụ nổ, gây 270 sát thương cho kẻ địch và 370 giáp cho những đồng minh đứng trong đó.
WARP IN IMMORTALS (R): Karax tạo ra hai cảnh binh vũ trụ có 2105 máu và 101 sát thương vật lý.

WARP IN MOTHERSHIP (R): Karax đặt MOTHERSHIP phía trên một căn cứ, tạo ra một lá chắn hấp thụ 480 sát thương cho tất cả các công trình xung quanh.

Ngoài ra mỗi đợt lính đi qua căn cứ đó sẽ được bổ sung thêm bốn zealots, những Zealots này có lượng máu gấp đôi và sát thương bằng với lính đồng minh.

Gabriel Tosh

Xuất hiện trong Starcraft 2: Wing of Liberty, Gabriel Tosh được biết đến như là một chiến binh Ghost thuộc bộ tộc Terran. Hắn là một kẻ có năng lực siêu nhiên nhưng lại có vấn đề về tâm thần và có “thú vui” tàn sát mọi sinh vật xung quanh hắn.

[mecloud]zOSlw3DT45[/mecloud]

Gabriel Tosh tại căn cứ của Terran (Ảnh: Battle.net)

Tosh là một trong số ít những người hiểu về cơ chế khiến cho Sarah Kerrigan trở thành Infested Kerrigan và Queen of Blades. Lý do tại sao hắn trở thành thủy thủ dưới quyền của Jimmy và điều mà nhân vật này muốn làm đối với Terrazine thực sự vẫn là điều bí ẩn.

Kỹ năng:

PERMANENT CLOAK, INFILTRATOR (Trait): Tosh luôn trong trạng thái tàng hình, và chỉ bị hiện hình khi tấn công, sử dụng kỹ năng, dùng vật cưỡi hoặc biến về. Ngoài ra, khi trong trạng thái tàng hình, Tosh có thể đi xuyên qua cổng của kẻ địch.

MIND BLAST (Q): Gây 148 sát thương và làm choáng những kẻ địch gần đó trong 3 giây. Tăng thêm 100% sát thương lên lính và công trình.
EXPLOSIVE CHARGE (W): Đặt một quả bom hẹn giờ lên người mục tiêu và phát nổ sau 2 giây. Gây 276 sát thương lên mục tiêu đó và 139 sát thương lên những kẻ địch cạnh bên. Sát thương lên công trình tăng thêm 75%.

SYSTEM HACKING (E):Tosh đột nhập vào phá rối một công trình đối phương:

  • Trụ và căn cứ: 8 phát bắn tiếp theo của trụ hoặc căn cứ bị hack sẽ tốn 2 đạn thay vì 1 viên như bình thường.
  • Giếng hồi máu: Lần hồi máu tiếp theo sẽ giảm 30% lượng máu được hồi cho người sử dụng.
  • Cổng: Cổng bị vô hiệu hóa, có thể di chuyển qua mà không cần phải phá hủy trong 10 giây.
  • Nhà chính: Lượt lính tiếp theo được tao ra sẽ bị giảm 30% lượng máu
NUCLEAR LAUNCH (R): Kích hoạt một tên lửa hạt nhân sau 5 giây, gây 875 sát thương trên khu vực mà nó rơi xuống. Sát thương lên công trình tăng thêm 100%.
PSIONIC LASH (R): Sau 1.5 giây thi triển, Tạo ra một tia sét tấn công mục tiêu, gây 749 sát thương.

Rohana

[mecloud]MWN4hDfAGF[/mecloud]

Rohana trong một trích đoạn ấn tượng của Starcraft 2: Legacy Of The Void

Rohana là một trong những người Protoss cuối cùng còn sống sót của thế hệ đầu tiên trong chủng tộc, cô nắm trong tay mình mọi ký ức của chủng tộc ngoài hành tinh này.

Rohana trên phi thuyền Spear Of Adun (Ảnh: Starcraft.wikia.com)

Trong quá khứ, cô đã tình nguyện tham gia vào cuộc thập tự chinh của Artanis, lãnh đạo của lực lượng Protoss lúc bấy giờ để chống lại Amon, ác nhân cổ xưa với tham vọng nô dịch toàn bộ hệ vũ trụ trong thế giới Starcraft.

Kỹ năng:


KHALA (Trait): Khi chết, Rohana vẫn có thể sử dụng kỹ năng của mình trong khoảng thời gian chờ hồi sinh (Thời gian hồi chiêu của các kỹ năng sẽ lâu hơn 50%). Ngoài ra nội tại này còn giúp tăng thêm sức mạnh cho các kỹ năng của Rohana và đồng đội.
PRESERVE (Q): Tạo một lá chắn hấp thụ sát thương lên người một đồng minh. Khi lá chắn đó bị phá hủy, tất cả đồng minh sẽ có một lá chắn thứ 2.
MIND BLAST (W): Tạo ra một đợt sóng điện từ xuất phát từ người một đồng minh ở bất cứ đâu trên bản đồ. Gây sát thương và làm choáng những kẻ địch mà nó đi qua trong 0.75 giây. Sử dụng kỹ năng khi ở dạng linh hồn thì hiệu ứng làm choáng sẽ không có tác dụng.
KINETIC BURST (E): Trong thời gian thi triển kỹ năng, Rohana không thể di chuyển. Sau khi thời gian thi triển kết thúc, cô phóng ra một luồng năng lượng từ trường gây sát thương và đẩy kẻ địch ra xa, đồng thời tăng 20% tốc độ di chuyển cho đồng minh cạnh đó. Sử dụng kỹ năng ở dạng linh hồn.
KHALA'S LINK (R): Tạo liên kết với một đồng minh, Lượng máu của Rohana và đồng minh sẽ được cộng lại và chia đều cho cả hai. Cứ mỗi 0.5 giây, lượng máu sẽ được cân bằng lại.
KHALA'S EMBRACE (R): Kích hoạt, trong 4 giây tất cả sát thương mà một đồng minh nhận phải sẽ được chia nhỏ ra cho những đồng đội còn lại.

Fenix

Fenix là một pháp quan trong quân đội của Khalai. Một Templar và là người bạn cũ của Tassadar, Fenix là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và khôn ngoan, nhưng vẫn không tin tưởng đối với động cơ của giai cấp Judicator cầm quyền.

Fenix trong cuộc chiến với Zerg (Ảnh: Starcraft.wikia.com)

Fenix đã bị trọng thương trong một cuộc chiến bảo vệ Auir trước cuộc sâm lăng của loài Zerg. Tuy nhiên, Fenix được cứu thoát và tích hợp vào một Dragoon - cỗ máy thiết kế để hỗ trợ các chiến binh không còn khả năng để tiếp tục vụ quân sự.

[mecloud]h76Lqz77eV[/mecloud]

Fenix trong hình hài một Dragoon

Trong thời gian này, ông phát triển một tình bạn bền chặt với Tassadar và bạn đồng hành Terran của ông là Jim Raynor. Fenix liên minh lực lượng Templar của mình với Tassadar khi giữa Tassadar và chính phủ Protoss mâu thuẫn với nhau, sau đó ông chỉ huy lực lượng phòng thủ chống lại Overmind, tạo điều kiện cho Zeratul ám sát một số Cerebrates và cuối cùng là cái chết của chính Overmind.

Kỹ năng:

FOR AIUR! (Trait): Khi Fenix còn dưới 25% máu, các đòn đánh thường sẽ tăng 50% sát thương và giảm 35% thời gian hồi chiêu của các kỹ năng.

CHARGE (Q): Lao vào một mục tiêu, gây 65 sát thương lên mục tiêu và 35 sát thương lên những kẻ địch cạnh bên.

SMASH (W): Fenix tạo ra một vụ nổ dưới chân, làm choáng những kẻ địch cạnh bên và tạo ra một lá chắn hấp thụ sát thương bằng 8% lượng máu tối đa của bản thân khi có một Hero bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng này.

PSI BLADES (E): Kích hoạt, tăng 15% tốc độ đánh trong 4 giây. Mỗi đòn đánh thường sẽ tạo cho Fenix một lá chắn hấp thụ sát thương bằng 3% lượng máu tối đa của mục tiêu, và giảm 4% tốc độ đánh của đối tượng bị tấn công.
ZEALOT RUSH (R): Fenix triệu hồi 10 Zealots tấn công mục tiêu. Mỗi Zealot khi chạm vào mục tiêu sẽ phát nổ và gây sát thương trong một khu vực nhỏ. đồng thời giảm 30% tốc độ di chuyển của những kẻ địch gần đó.
DISRUPTION FIELD (R): Fenix tạo ra một cơn bão điện từ, giảm 10 năng lượng mỗi giây, đồng thời làm chậm 35% tốc độ đánh và di chuyển những kẻ địch đứng trong đó. Với mỗi một mục tiêu chịu ảnh hưởng của DISRUPTION FIELD, Fenix và đồng đội sẽ được hưởng một lá chắn hấp thụ sát thương bằng 6% lượng máu tối đa của họ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.