Tour de France 2018: Khán giả ném pháo sáng, phun nước bọt vào cua rơ

22/07/2018 21:19 GMT+7

Nhà vô địch Chris Froome bị nhổ nước bọt, cua rơ Vincenzo Nibali buộc phải rời cuộc đua do khói của pháo sáng… từ khán giả trên đường đua khiến ban tổ chức Tour de France 2018 hết sức đau đầu đối phó.

Christian Prudhomme, giám đốc giải Tour de France, kêu gọi khán giả điềm tĩnh sau khi căng thẳng gia tăng sau chặng 12 leo núi Alpe d’Huez hôm 19.7 diễn ra trong tình trạng hỗn loạn. Theo đó, cua rơ Chris Froome (đội Team Sky) bị khán giả chen lấn, xô đẩy và nhổ nước bọt, trong khi đối thủ của anh và là Vincenzo Nibali (đội Bahrain-Merida) thì buộc phải rời cuộc đua do hành động vô tình của một khán giả.
Ông Prudhomme nói: “Chặng leo lên đỉnh Alpe d’Huez rất hỗn loạn. Các cua rơ tham dự Tour de France và những nhà vô địch giải, tất cả họ phải được tôn trọng. Tình hình đã rất êm ả được 10 ngày, chỉ có vài áp phích chống Froome hay chống đội đua Team Sky. Thế nhưng đột nhiên, tình trạng khán giả lộn xộn, gây mất trật tự lại tăng vọt một lần nữa”.
Nhà vô địch Froome và đội Team Sky liên tục bị khán giả la ó ở Tour de France năm nay REUTERS
Dẫu vậy, lời kêu gọi của Prudhomme như “đàn gảy tai trâu” khi mà đến cuối chặng 13, từ bên vệ đường, một quả pháo sáng đã được bắn ngay vào giữa một nhóm cua rơ. Tác động dồn lại của hàng loạt bê bối doping, từ vụ Festina cho đến Armstrong, khiến các cua rơ hiện nay ít được tôn trọng so với 20 năm trước. Trong khi đó, những chỉ trích liên tục nhắm vào Froome và Team Sky lại được “mài sắc hơn” do được cho là dính bê bối doping. Bên cạnh đó, Froome và Team Sky bị tố “chơi xấu” để giúp đồng đội Geraint Thomas chiến thắng.
Chặng 13 của Tour de France, từ Bourg d’Oisans đến Valence, với nhiều cua rơ nước rút tên tuổi và chiến thắng thuộc về Peter Sagan của đội Bora–Hansgrohe. Thế nhưng, những sự kiện trong ngày hôm đó đã bị lu mờ bởi sự hỗn loạn sau đó trên đỉnh Alpe d’Huez. Cua rơ Nibali buộc phải rời Tour de France sau cú té ngã. Cua rơ vô địch Tour de France 2014, trong lúc bám theo Froome phải lao xe qua một đám khói từ những pháo sáng bên vệ đường, nên vướng phải dây treo máy ảnh của một khán giả trên barie té nhào.
Sau 120km đi - về giữa Alpe d’Huez và bệnh viện Grenoble, Nibali được chẩn đoán gãy đốt sống. Vì vậy, cua rơ người Ý có thể trở lại tham dự giải Vuelta a Espana, trong khi đội đua của anh dù rất tức giận với sự cố này, nhưng cũng chẳng thể làm được gì hơn. “Thật là một nghịch lý khi Vincenzo Nibali, người chẳng có liên quan gì với Team Sky, lại bị đo đường”, ông Prudhomme nói.
Cua rơ Nibali buộc phải rời Tour de France 2018 sau cú té ngã do khói pháo sáng bên vệ đường CHỤP MÀN HÌNH
Trong khi đó, Froome bị chỉ trích khi nói về sự cố trên và về những gì khán giả đã đối xử với mình rằng: “Trong cuộc đua, những nhà tổ chức có trách nhiệm bảo vệ các cua rơ”. Dẫu vậy, Froome và Thomas vẫn bị khán giả la ó khi xuất hiện trên vạch xuất phát của chặng 13.
Truyền thông Pháp dù vẫn mong muốn Team Sky giành được chiến thắng thứ 6 trong vòng 7 năm, cũng tỏ thái độ đối với đội đua này. Tờ Libération gọi Team Sky là “rắn 2 đầu”, trong khi nhật báo thể thao L’Équipe viết “khi bạn mặc áo thi đấu của đội đua xe đạp Anh, thì sự nghi ngờ cũng truyền nhiễm như bệnh herpes (một dạng lở loét miệng, mụn nước)”.
Chặng 14 từ Saint-Paul-Trois-Châteaux đi Mende diễn ra hôm 21.7 (giờ địa phương) kết thúc với chiến thắng của cua rơ người Tây Ban Nha Omar Fraile (đội Astana). Hiện sau 14 chặng đua, áo vàng đang thuộc về Geraint Thomas của Team Sky.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.