Toyota hành động vì môi trường và thế hệ trẻ Việt Nam

19/01/2022 17:00 GMT+7

Trong suốt hơn 26 năm có mặt tại Việt Nam, song song với các hoạt động phát triển kinh doanh và lắp ráp ô tô tại đất nước sở tại, Toyota không ngừng quan tâm đến các vấn đề xã hội, đặc biệt là các vấn đề về môi trường tại Việt Nam.

Mới đây, vào ngày 10.1.2022, Toyota Việt Nam đã phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ trao tặng cây xanh và khánh thành sân chơi dành cho các em nhỏ tại trường tiểu học Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

“Toyota chung tay xanh hóa học đường" là một trong nhiều hoạt động nằm trong khuôn khổ Biên bản thỏa thuận Chương trình “Toyota - Hành trình Việt Nam xanh” giai đoạn 2018-2021 được ký giữa Công ty ô tô Toyota Việt Nam và Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm chung tay cải thiện vấn đề môi trường tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Minh Vũ, Giám đốc dịch vụ Toyota Nha Trang đã chia sẻ: “Trong suốt những năm có mặt tại Việt Nam, bảo vệ môi trường luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Toyota. Bên cạnh “Toyota chung tay xanh hóa học đường”, công ty đã và đang tích cực triển khai các hoạt động mang tính dài hạn như: Đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ thân thiện với môi trường tại nhà máy, thúc đẩy hoạt động môi trường tại các đại lý Toyota. Điều này thể hiện cam kết của Toyota trong việc chung tay bảo vệ môi trường tại Việt Nam, nhằm mang đến một môi trường tươi đẹp hơn cho hôm nay và cho thế hệ tương lai”.

Kể từ năm 2017 đến nay, Toyota đã trồng hơn 6.400 cây xanh tại 53 trường học trên cả nước. Trong năm 2022, Toyota tài trợ trồng 1.174 cây (trong đó, Toyota đóng góp 750 cây, các đại lý Toyota đóng góp 424 cây) tại 12 trường thuộc 6 tỉnh: Bắc Giang, Hưng Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Không chỉ đem đến môi trường xanh cho khuôn viên trường học, Toyota Việt Nam còn trao tặng 2 sân chơi dành cho trẻ em với tổng diện tích khoảng 500m2 ở các trường tiểu học thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Điểm đặc biệt của các sân chơi này là những trò chơi như xích đu, ngựa bập bênh, cầu trượt, giá trồng hoa… đều được làm từ vật liệu tái chế là những chiếc lốp xe ô tô cũ. Những vật dụng vui chơi này mang nhiều màu sắc và hình khối đa dạng tạo thành những đồ chơi độc đáo nhưng đồng thời vẫn đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.

Chương trình xây dựng sân chơi cho trẻ em được Toyota tổ chức thực hiện từ năm 2019 với ý tưởng tái sử dụng lốp xe để tạo ra không gian giải trí cho học sinh các trường, hướng đến mục tiêu xây dựng không gian vui chơi và phát triển cho trẻ em Việt Nam, đặc biệt là trẻ em ở những vùng khó khăn, gặp nhiều hạn chế về cơ sở vật chất. Với định hướng phát triển thế hệ tương lai cả về trí lực và thể lực, Toyota đã và đang nhận được sự hưởng ứng vô cùng tích cực từ cộng đồng.

Từ những ngày đầu tiên có mặt tại thị trường Việt, bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Toyota. Không chỉ tạo ra những chiếc xe an toàn, thân thiện với môi trường, Toyota còn đóng góp rất nhiều vào công cuộc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xứng đáng là công dân tốt tại đất nước sở tại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.