Toyota Thái khuyến khích công nhân nghỉ hưu sớm

08/07/2016 10:05 GMT+7

Theo thông báo chính thức của Toyota Motor Thái Lan, thị trường ô tô nước này đang sụt giảm mạnh do suy thoái kinh tế trong nước cũng như trên thế giới.

Doanh số bán ra trong nước và xuất khẩu của hãng tụt dốc từ đầu năm ngoái, buộc hãng phải cắt giảm hoạt động sản xuất. “Điều này đã dẫn đến tình trạng dư thừa công nhân nhà máy, và giờ làm thêm bị cắt giảm, nên thu nhập của người lao động thấp hơn trước”, thông báo viết.
Theo tờ The Nation ngày 6.7, những lao động tự nguyện nghỉ hưu sớm sẽ được đền bù đầy đủ theo luật pháp Thái Lan và được nhận thêm một khoản đền bù từ Toyota. “Nếu tình hình thị trường ô tô được cải thiện, những lao động này sẽ được ưu tiên quay lại công việc cũ, với mức lương được giữ nguyên”, thông báo viết.
Toyota Motor Thái Lan bán ra 87.715 xe trong 5 tháng đầu năm 2016, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh số toàn ngành ô tô Thái chỉ giảm 2% xuống còn 302.581 chiếc trong cùng giai đoạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.