Toyota vẫn không hứng thú với xe điện

Gia Linh
Gia Linh
28/10/2021 15:02 GMT+7

Dù đã đầu tư số tiền lớn để phát triển pin cho xe điện, hãng xe Toyota bày tỏ quan điểm không mấy hứng thú với các công nghệ xe điện trong tương lai, thậm chí muốn làm chậm tiến độ phát triển xe điện để có thêm thời gian chuyển giao.

Dù là hãng xe lớn hàng đầu thế giới nhưng Toyota lại có nhiều quyết định đi ngược xu hướng chung. Trong khi cả thế giới đang chạy theo xe điện pin thì Toyota lại khá ung dung. Một số người cho rằng Toyota đã "hết thời" khi quá chậm chân, nhưng một số người lại nghĩ rằng hãng xe Nhật Bản "thận trọng và thông thái" khi không "đặt hết trứng vào một rổ".

Toyota từng đi đầu trong mảng xe xanh với 2 mẫu xe Prius và Mirai, nhưng lại chậm phát triển xe điện

Ở thời điểm hiện tại, Toyota đang là một nghịch lý của ngành xe hơi toàn cầu. Hiện đang có không ít nguồn tin nói rằng, các quan chức của Toyota Mỹ đang bỏ tiền vận động hành lang để các nhà lập pháp nước này làm chậm tiến độ chuyển giao hoàn toàn từ ô tô động cơ đốt trong sang xe hơi chạy năng lượng tái tạo để xin thêm thời gian nghiên cứu.

Trưởng bộ phận khoa học của Toyota - ông Gill Pratt cho rằng: “sự đa dạng của hệ thống truyền động” sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải và Chính quyền chỉ nên khuyến khích giảm phát thải chứ không phải chọn loại công nghệ nào để thực hiện.

Tại hội nghị Reuters Events Automotive Summit, ông Gill Pratt đã một lần nữa khẳng định quan điểm của hãng xe Nhật Bản tại thời điểm giao thoa thời kỳ này. Nhà khoa học này cho biết "Toyota tin tưởng vào sự đa dạng của hệ thống truyền động. Chúng tôi không dự đoán giải pháp nào là tốt nhất hay duy nhất”.

Xe điện của Toyota chỉ mới dừng lại ở mức ý tưởng, chưa được thương mại hóa

Điều này có nghĩa là hãng muốn cung cấp nhiều giải pháp, công cụ khác nhau cho khách hàng để hướng đến mục tiêu chung là giảm CO2. Hãng xe Nhật Bản sẽ không tập trung hết tất cả nguồn lực vào 1 giải pháp duy nhất (ở đây là xe điện) mà sẽ dàn trải nó ở nhiều giải pháp (như hybrid, plug-in-hybrid và hydro).

Có người đồng ý với quan điểm này, có người không đồng ý và cho rằng Toyota bảo thủ. Nhưng ông Gill Pratt chỉ đơn giản là giải thích quan điểm của chủ tịch Toyota - ông Akio Toyoda thêm 1 lần nữa. Họ mong muốn các Chính phủ không áp đặt và lựa chọn giải pháp công nghệ cho tương lai. Chính quyền các nước chỉ nên khuyến khích và giám sát lượng khí thải, "Để đạt được mức độ trung hòa carbon, kẻ thù của chúng ta là carbon dioxide chứ không phải đốt trong".

Là hãng xe tiên phong với những dòng xe xanh như PriusMirai, Toyota lại chậm hơn các hãng xe khác trong lĩnh vực xe điện. Dù vậy, họ cũng đã có những động thái đầu tiên. Toyota đã công bố phân bổ 3,4 tỉ USD trong gói 13,5 tỷ USD để đầu tư vào việc sản xuất pin ở Mỹ. Đây là nỗ lực nhằm giảm giá thành pin trong tương lai và duy trì sự hiện diện của Toyota ở mọi mảng sản xuất xe, từ xăng/dầu đến hybrid và điện pin.

Toyota muốn tập trung vào xe dẫn động Hybrid - vốn là thế mạnh của hãng này trong một thập kỷ qua

Số tiền đầu tư này khá lớn nhưng lại thấp hơn đáng kể so với mức mà nhiều đối thủ cạnh tranh của họ dự định đổ vào xe điện. Trong khi các nhà sản xuất khác như Ford và GM cam kết hướng tới một tương lai hoàn toàn bằng xe điện pin BEV, chắc chắn sẽ rất thú vị khi xem Toyota sẽ đi đến đâu trong chiến lược đặc biệt của họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.