TP.Đà Lạt: Đề xuất cấm đỗ xe ở hàng loạt tuyến đường khu trung tâm

31/08/2022 12:37 GMT+7

Hàng loạt tuyến đường ở trung tâm TP.Đà Lạt ( Lâm Đồng ) đang được đề xuất cấm đỗ xe và phân luồng một chiều nhằm hạn chế ùn tắc giao thông.

Ngày 31.8, Sở GTVT Lâm Đồng, cho biết vừa báo cáo UBND tỉnh đề xuất phương án phân luồng, bố trí đậu đỗ xe nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trung tâm TP.Đà Lạt.

Đề xuất này trên cơ sở họp thống nhất với UBND TP.Đà Lạt, Công an TP.Đà Lạt, Phòng CSGT Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khác.

Đường quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương - phía giáp hồ đã được đề xuất cấm đậu đỗ xe ô tô 16 chỗ trở lên

GIA BÌNH

Theo đó, Sở đề xuất cấm đỗ xe trên nhiều tuyến đường ở khu trung tâm TP.Đà Lạt, kể cả đỗ theo ngày chẵn, lẻ.

Cụ thể, cấm theo đoạn tại đường Hai Bà Trưng (đoạn nút giao Hải Thượng đến ngã ba Hai Bà Trưng - Tản Đà); đường Phan Đình Phùng (đoạn nút giao 3.2 đến ngã ba Trương Công Định - Phan Đình Phùng); đường Trần Quốc Toản (đoạn từ vòng xoay Bùi Thị Xuân - Trần Quốc Toản đến vòng xoay Bồ câu).

Đường Trần Quốc Toản, đoạn từ vòng xoay Bùi Thị Xuân - Trần Quốc Toản đến vòng xoay Bồ câu được đề xuất cấm đỗ xe

GIA BÌNH

9 tuyến đường khác được đề xuất cấm đỗ xe nguyên đường, gồm: Bùi Thị Xuân, Phan Bội Châu, Nguyễn Chí Thanh, Tăng Bạt Hổ, Trương Công Định, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thủ Khoa Huân, Đoàn Thị Điểm và đường Bà Triệu.

Đường Bùi Thị Xuân cũng được đề xuất cấm đỗ xe

GIA BÌNH

Đồng thời, đề xuất phân luồng một chiều đường Thủ Khoa Huân (từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ra đường 3.2); đường 3.2 (đoạn từ ngã ba đường 3.2 - Phan Đình Phùng đến ngã ba đường 3.2 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa) cho phép rẽ trái từ đường Phan Đình Phùng vào đường 3.2.

Đề xuất phân luồng 1 chiều đường 3.2, đoạn từ ngã ba 3.2 - Phan Đình Phùng đến ngã ba 3.2 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa

GIA BÌNH

Ngoài ra, cấm xe tải trên 3,5T vào đường Phạm Hồng Thái (theo hướng từ nút giao Phạm Hồng Thái - Hùng Vương đến nút giao Phạm Hồng Thái - Yersin.

Sở GTVT Lâm Đồng cũng đề nghị cho khai thác tạm thời bãi đất trống khu vực công viên Trần Quốc Toản làm bãi đỗ xe có thu phí để phục vụ Festival hoa Đà Lạt.

Do điều kiện hiện tại hạn chế về bến bãi đỗ xe ở cả trung tâm nội thành và ngoại thành TP.Đà Lạt, trước mắt chưa thể có phương án hợp lý cấm phương tiện trên 30 chỗ vào khu vực trung tâm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.