TP.Đà Lạt: Nhiều phòng khám nha khoa hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không có giấy phép

10/08/2022 15:37 GMT+7

Nhiều phòng khám nha khoa tại TP.Đà Lạt hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhưng không có giấy phép bị xử phạt hành chính.

Ngày 10.8, UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 4 chủ cơ sở phòng khám nha khoa cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; mỗi cơ sở 45 triệu đồng.

Cụ thể, các chủ cơ sở bị xử phạt đều có phòng khám nha khoa đặt tại TP.Đà Lạt, gồm: Nguyễn Công Thái (35 tuổi, chủ cơ sở Phòng khám nha khoa thẩm mỹ Tenshi, khu Trại Mát, P.11); ông Phan Huy Hoàng (42 tuổi, chủ cơ sở Phòng khám nha khoa Hoàng Bảo, đường Ngô Quyền, P.6); ông Trương Anh Kiệt (63 tuổi, chủ cơ sở phòng khám nha khoa Nụ cười duyên, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.7); ông Nguyễn Anh Duy (24 tuổi, chủ cơ sở phòng khám nha khoa Happy Smile, đường Nguyễn Công Trứ, P.8).

Ngoài việc xử phạt các cơ sở nha khoa trên, UBND TP.Đà Lạt cũng ra quyết định xử phạt ông Đặng Vĩnh Khải (số 27, QL20, P.11, Đà Lạt) số tiền 4 triệu đồng, vì ông Khải là người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc nhưng vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.