TP.Đà Nẵng: Buôn ma túy để... trả nợ tiền vay nóng từ 'anh em xã hội'

14/11/2022 16:02 GMT+7

Dũng vay nóng 'anh em xã hội' dẫn đến vỡ nợ, bị truy đòi buộc phải bỏ nhà đi thuê nhà trọ sinh sống. Để kiếm tiền trả nợ, Dũng mua nợ ma túy từ TP.HCM về Đà Nẵng bán lại.

Ngày 14.11, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo buôn ma túy. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Xuân Dũng (32 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 16 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy.

Buôn ma túy vì bị "anh em xã hội" dí nợ, lãnh án 16 năm tù

Theo cáo trạng, Dũng vay nóng, nợ nần nên bị "anh em xã hội" truy tìm. Dũng bỏ nhà đi thuê nhà trọ ở P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) để trốn tránh.

Dũng lãnh 16 năm tù

VĂN TIẾN

Trong lúc túng quẫn, Dũng gọi điện cho một người tên Hoàng ở TP.HCM (chưa rõ lai lịch) xin mua nợ ma túy với số tiền 50 triệu đồng.

Hoàng đồng ý và cho Dũng bán hết mới trả tiền. Ngày 18.3, Dũng nhận ma túy theo xe khách do Hoàng gửi ra Đà Nẵng, rồi mang về phòng trọ ở P.Hòa Khánh Bắc.

Dũng phân chia hàng đá, thuốc lắc, hàng khay Ketamine thành nhiều gói nhỏ từ 300.000 đồng - 2 triệu đồng/gói. Ngày 21.3, Dũng mang 2 gram ma túy đi đến Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng để bán thì bị bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.