TP.Đà Nẵng: Công nhân ngày đêm thi công hầm chui để hoàn tất trước tết dương lịch

28/11/2021 12:35 GMT+7

Dự án cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý (Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng ) đang được đẩy nhanh tiến độ, công nhân ngày đêm thi công 3 ca liên tục để hoàn tất hạng mục hầm chui trước tết dương lịch.

Dự án cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn tất hạng mục hầm chui trước 31.12 và hoàn thiện toàn công trình trước 28.2.2022.

Những ngày cuối tháng 11.2021, thời tiết tại TP.Đà Nẵng thuận lợi vào ban ngày, công nhân và phương tiện đã được huy động thi công thúc đẩy tiến độ hạng mục hầm chui công trình nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý.

Các nhà thầu thi công tại Dự án cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đang ngày đêm đẩy nhanh tiến độ

NGỌC HÂN

Tranh thủ thời tiết tại TP.Đà Nẵng thuận lợi vào ban ngày, nhà thầu huy động công nhân và phương tiện thi công 3 ca thúc đẩy tiến độ

NGỌC HÂN

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng đốc thúc các nhà thầu tổ chức thi công 3 ca, liên tục từ đêm đến 6 giờ sáng

NGỌC HÂN

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, cho biết hiện có 4 nhà thầu đang đồng loạt thi công, gồm: Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát, Công ty CP Xây dựng Xuân Quang. Mỗi nhà thầu chia từng mũi thi công độc lập với nhau

NGỌC HÂN

"Hiện các nhà thầu đang thi công các hệ thống cống, có 2 hệ thống cống Mê Linh (đi dọc Quân khu 5) và cống 2,5 mét dẫn dọc đường Núi Thành kéo về chân Trần thị Lý”, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng thông tin

NGỌC HÂN

Theo quan sát của PV Thanh Niên, hệ thống giao thông thoát nước của dự án gồm tuyến đường phía sau khu trung tâm hội nghị tiệc cưới và đường gom 2 tháng 9, đường gom Duy Tân cơ bản đã hoàn thành. Đây là những tuyến đường nối liền với dự án thuộc địa phận Q.Hải Châu

NGỌC HÂN

Đến nay, theo Ban Quản lý dự án, dự án cơ bản đáp ứng tiến độ gia hạn. Tuy nhiên thời gian vừa qua gặp khó khăn, giảm năng suất và số ngày thi công do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và mưa bão

NGỌC HÂN

Công nhân tất bật thi công công trình, đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn tất hạng mục hầm chui trước tết dương lịch

NGỌC HÂN

Cũng theo ông Nguyễn Minh Huy, hiện Ban Quản lý dự án liên tục đốc thúc tiến độ thi công, tốt nhất là hoàn thành hạng mục hầm trước 31.12 theo chủ trương gia hạn của UBND TP.Đà Nẵng. Đồng thời cố gắng hoàn thiện về hệ thống giao thông thoát nước, đường dẫn hy vọng hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2022

NGỌC HÂN

Công nhân, phương tiện cơ giới, máy móc... được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ công trình nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý

NGỌC HÂN

Công nhân đang dọn sạch bề mặt sàn, vật liệu để chuẩn bị cho công đoạn đổ bê tông hạng mục hầm chui

NGỌC HÂN

Nhiều đốt hầm đã bước vào giai đoạn thi công bê tông đợt 2. Trong ảnh: Một công nhân đang hàn, đan thép cho hạng mục hầm chui

NGỌC HÂN

Theo Ban quản lý dự án, quá trình thi công các hầm chui trải qua 3 giai đoạn: đào đất, đáy, đổ bê tông; sau đó chuyển qua công đoạn mài dũa và sơn

NGỌC HÂN

Cả 4 nhà thầu tổng lực huy động phương tiện, công nhân đẩy nhanh tiến độ thi công tại công trình nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý

NGỌC HÂN

Ngày 14.7 vừa qua, cầu vượt đường 2 tháng 9 thuộc dự án cải tạo nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý đã chính thức đưa vào sử dụng, tăng năng lực lưu thông của phương tiện qua nút

NGỌC HÂN

Toàn cảnh Dự án cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý nhìn từ trên cao. Dự án này được khởi công vào ngày 29.3.2020, dự kiến hoàn thành vào ngày 28.2.2022

NGỌC HÂN

Dự án cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 723 tỉ đồng với quy mô 3 tầng. Tầng trên bố trí cầu vượt thép trên đường 2 tháng 9; tầng mặt đất được bố trí đảo hình tròn tự điều chỉnh; tầng dưới cùng bố trí hầm chui trên đường Duy Tân kéo dài qua nút Duy Tân - Núi Thành và Duy Tân - Bạch Đằng nối dài (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.