TP.HCM: Bãi chứa lốp xe phế liệu Q.12 cháy lớn nhiều giờ do bất cẩn đốt rác

09/06/2022 12:54 GMT+7

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân cháy bãi chứa lốp xe phế liệu trên địa bàn Q.12 (TP.HCM) là do đốt rác không có người trông coi dẫn đến cháy lan.

Ngày 9.6, lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy bãi chứa lốp xe phế liệu ở P.An Phú Đông (Q.12, TP.HCM) vào ngày 6.6.

Khiếp đảm cảnh cháy xưởng lốp xe rộng cả nghìn mét vuông ở quận 12

Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 6.6, người dân phát hiện cháy bên trong bãi chứa lốp xe phế liệu thuộc Tổ 54, Khu phố 4, P.An Phú Đông, Q.12.

Nhiều người tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Lực lượng cảnh sát PCCC- CNCH Q.12 được điều động đến hiện trường ứng cứu. Tuy nhiên, do chất cháy là vỏ xe máy và vỏ xe ô tô phế liệu nên đám cháy bùng rất nhanh, tỏa ra nhiều khí độc, tạo thành cột khói đen bốc cao, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và chữa cháy.

Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện thuộc Đội Cảnh sát PCCC-CNCH - Công an Q.Gò Vấp cùng Đội CC-CNCH Khu vực 3 - Phòng PC07 (Công an TP.HCM) khẩn trương đến ngay hiện trường phối hợp, triển khai chữa cháy.

Hơn 13 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy bãi chứa lốp xe phế liệu Q.12

TRẦN KHA

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân cháy là do đốt rác không có người trông coi dẫn đến cháy lan.

Lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã bảo vệ được khoảng 1.150/1.500 m2 diện tích bãi chứa lốp xe phế liệu, bảo vệ được hai nhà xưởng khoảng 1.000 m2 và dãy phòng trọ, cũng như ngăn chặn cháy lan sang khu vực nhà dân và các cơ sở khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.