TP.HCM: Bắt kẻ cướp giật điện thoại bé gái 4 tuổi ở Q.Bình Tân

17/01/2023 14:40 GMT+7

Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm cướp giật điện thoại của bé gái 4 tuổi ở hẻm Bình Thành (Q.Bình Tân) là Hội và Vũ.

Ngày 17.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Hội (28 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) và Hồ Trường Vũ (18 tuổi, quê Cà Mau) về tội “cướp giật tài sản”.

Hội (trái) và Vũ khi bị bắt

C.T.V

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, tối 7.1, anh N.K.N (38 tuổi, ngụ tại hẻm 111 Bình Thành, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) tổ chức ăn tất niên. Lúc này, con gái 4 tuổi của anh N. cùng một bé gái khác đi bộ trong hẻm cách nhà khoảng 200 mét.

Phát hiện con gái anh N. cầm điện thoại, hai tên cướp giật chạy xe máy để ý, tiếp cận giật điện thoại trên tay bé gái. Một người đứng gần đó phát hiện, tri hô nhưng hai tên cướp tăng ga tẩu thoát. Bé gái hoảng sợ khóc thét. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm là Hội và Vũ nên đưa về trụ sở công an để làm rõ. Bước đầu, Vũ và Hội thừa nhận hành vi cướp giật của mình.

Sau khi cướp giật điện thoại bé gái, Hội đem đi bán giá 2 triệu đồng. Hội nói với Vũ chỉ bán được điện thoại 800.000 đồng nên chia cho Vũ 400.000 đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.