TP.HCM: Bệnh nhân đậu mùa khỉ không cần cách ly tập trung

28/07/2022 17:36 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM khuyến cáo bệnh nhân đậu mùa khỉ nên tự cách ly tại nhà trong 21 ngày và không cần áp dụng biện pháp cách ly tập trung.

Chiều 28.7, tại buổi họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã giải đáp các câu hỏi liên quan đến phương án ứng phó của ngành y tế thành phố trong tình huống ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ.

TP.HCM: Bệnh nhân đậu mùa khỉ không cần cách ly tập trung

Ông Tâm cho biết đến nay, Bộ Y tế chưa có quyết định hay hướng dẫn nào về việc cách ly người mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Tuy nhiên, HCDC khuyến cáo bệnh nhân nên tự cách ly tại nhà trong 21 ngày là khoảng thời gian ủ bệnh, và người mắc bệnh đậu mùa khỉ không cần áp dụng biện pháp cách ly tập trung. Bên cạnh đó, bệnh nhân nên đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để kiểm tra và điều trị.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM giải đáp các câu hỏi về bệnh đậu mùa khỉ

thành nhân

Lãnh đạo HCDC thông tin căn bệnh này xuất hiện trên người từ năm 1970 tại các một số nước ở châu Phi, sau đó lây lan sang các nước khác và có dấu hiệu lây giữa người với người từ đầu năm 2022. Bệnh lây lan từ người qua người thông qua dịch tiết, giọt bắn, mủ tại vết thương, không có khả năng lây truyền qua không khí.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ghi nhận ca bệnh tại 75 quốc gia, với hơn 16.000 trường hợp, trong đó có 5 người tử vong, tất cả đều ở châu Phi. Cách đây 5 ngày, WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sự bùng phát của dịch bệnh này ở nhiều quốc gia.

Hôm qua, 27.7, UBND TP.HCM đã kiến nghị Bộ Y tế cho phép áp dụng biện pháp khai báo y tế với người nhập cảnh tại các cửa khẩu của địa phương này nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ và kịp thời phát hiện, điều tra, truy vết, quản lý ca bệnh, xử lý để không lây lan ra cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.