TP.HCM: Bệnh viện điều trị Covid-19 Phú Nhuận số 3B khánh thành, sẵn sàng nhận bệnh nhân

Đào Nguyên
Đào Nguyên
03/12/2021 15:48 GMT+7

Ngày 3.12, Bệnh viện điều trị Covid-19 Phú Nhuận số 3B (TP.HCM) được khánh thành, với quy mô 350 giường bệnh, trong đó có 45 giường hồi sức cấp cứu.

Ngày 3.12, UBND Q.Phú Nhuận (TP.HCM) tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện điều trị Covid-19 Phú Nhuận - Viện Y Dược học dân tộc Thành phố, tại số 3B Lê Quý Đôn, P.11, Q.Phú Nhuận. Bệnh viện là nơi thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ vừa và nặng.

Ban Giám đốc Bệnh viện điều trị Covid-19 Phú Nhuận số 3B nhận quyết định bổ nhiệm

ĐÀO NGUYÊN

Tham dự lễ khánh thành, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức hy vọng với cơ sở vật chất và đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế kinh nghiệm, Bệnh viện điều trị Covid-19 Phú Nhuận số 3B sẽ làm tốt các công tác chuyên môn điều trị bệnh nhân Covid-19.

Ông Nguyễn Thanh Tuyên – Phó viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc được phân công làm Giám đốc Bệnh viện điều trị Covid-19 Phú Nhuận số 3B. Bệnh viện có quy mô 350 giường bệnh, trong đó có 45 giường hồi sức cấp cứu, với đội ngũ nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ từ Viện nói trên.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cùng các đại biểu tham quan Bệnh viện điều trị Covid-19 Phú Nhuận số 3B

ĐÀO NGUYÊN

TP.HCM: Bắt đầu chiến dịch bảo vệ nhóm người nguy cơ trong đại dịch Covid-19

Ông Nguyễn Thanh Tuyên cho biết: “Viện Y Dược học dân tộc đã tái cơ cấu toàn diện nhân lực là đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế từng có kinh nghiệm công tác thường trực tại Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận số 1 (5 Hoàng Minh Giám, P.9) để phù hợp với công việc được giao tại đây. Từ những kinh nghiệm quý báu có được, mỗi nhân viên y tế cần phát huy tối đa năng lực chuyên môn để chiến thắng đại dịch”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.