TP.HCM: Chưa chi hỗ trợ đợt 3 hơn 472.000 người, H.Bình Chánh chờ ‘rót’ thêm kinh phí

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
10/11/2021 08:09 GMT+7

Với tổng số người được phê duyệt nhận đợt 3 chiếm hơn 91% dân số (danh sách 802.283 người trong tổng dân số là 878.125 người), H.Bình Chánh (TP.HCM) tới nay mới chi hỗ trợ cho 330.000 người và hiện vẫn đang chờ “rót” kinh phí.

Chiều 9.11, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM làm Phó trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về các chính sách hỗ trợ Covid-19 cả 3 đợt vừa qua tại UBND H.Bình Chánh.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM kiểm tra tại UBND H.Bình Chánh

thu ngân

UBND H.Bình Chánh báo cáo, đợt 1, địa phương đã chi hỗ trợ cho 35.445/35.781 lao động tự do với tổng tiền hơn 53 tỉ đồng.

Đợt 2, hỗ trợ cho 50.470/50.904 lao động tự do (bao gồm của đợt 1 và số lao động tự do phát sinh chỉ đủ điều kiện hưởng đợt 2). Đồng thời, H.Bình Chánh đã chi hỗ trợ cho 3.069 hộ nghèo, hộ cận nghèo và 187.758/187.762 hộ lao động có hoàn khó khăn.

Những trường hợp đợt 1, đợt 2 chưa nhận được là do trùng tên hay không có mặt ở địa phương...

Đợt 3, đã thực tế chi hỗ trợ cho 330.000/802.283 người được phê duyệt (đạt tỷ lệ 41%). UBND H.Bình Chánh cho hay, đến nay địa phương còn hơn 472.000 người chưa được nhận hỗ trợ.

Địa phương kiến nghị TP.HCM sớm phân bổ nguồn kinh phí để hỗ trợ kịp thời, đồng thời cho gia hạn thêm thời gian hoàn thành chi hỗ trợ sau ngày 7.11.

Covid-19 sáng 10.11: Cả nước 984.805 ca nhiễm, 842.800 ca khỏi | Hà Nội ghi nhận kỷ lục dịch bệnh

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đánh giá H.Bình Chánh có tập trung công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời cho người dân hiểu về các quy định phòng chống dịch và chính sách an sinh xã hội, chủ động rà soát, ngăn chặn trục lợi, thực hiện nghiêm túc các quy định của UBND TP.HCM.

Ông Lâm đề nghị địa phương cần chủ động rà soát một lần nữa đối với những trường hợp trùng, không đúng diện thụ hưởng, không còn thực tế ở địa đảm bảo chi đúng đối tượng.

Liên quan đến vấn đề tài chính, ông Lâm cho hay, H.Bình Chánh đạt tỷ lệ chi trả thấp nhất trong 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức. “TP.HCM cũng đã thấy việc này, Sở LĐ-TB-XH cũng đã báo cáo về tình trạng thiếu kinh phí ở một số nơi. Tuy nhiên tôi lưu ý vấn đề an dân phải đặt lên hàng đầu; những quận, huyện còn lại đều tạm ứng từ ngân sách của địa phương từ nhiều nguồn khác nhau để chi hỗ trợ. Phòng tài chính của huyện nên tham mưu là tiếp tục kiến nghị kinh phí hoặc có phương pháp nào đó để giải quyết tình trạng chưa chi trả cho hơn 472.000 người này”, ông Lâm nói.

Trước đó, ngày 8.11, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng thông tin các quận, huyện và TP.Thủ Đức đã chi hỗ trợ đợt 3 cho hơn 6,1 triệu người (đạt tỷ lệ hơn 81% so với danh sách khoảng 7,5 triệu người được thẩm định, phê duyệt). Vì vậy, vẫn còn khoảng 1,4 triệu người "chưa chạm tay" được gói an sinh đợt 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.