TP.HCM: CSGT Nam Sài Gòn truy đuổi, khống chế đôi nam nữ bẻ khóa, trộm xe máy

Bích Ngân
Bích Ngân
11/07/2022 15:20 GMT+7

Đội CSGT Nam Sài Gòn đã bàn giao đôi nam nữ bẻ khóa, trộm xe máy cho Công an P.Tân Phong (Q.7).

Ngày 11.7, Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã truy đuổi và bàn giao đôi nam nữ liên quan vụ trộm xe máy cho Công an P.Tân Phong (Q.7, TP.HCM) để tiếp tục xử lý.

CSGT khống chế đôi nam nữ

công an cung cấp

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày (11.7), tổ công tác gồm thiếu tá Vương Văn Vương, đại úy Hứa Thanh Bình và đại úy Phan Minh Châu thuộc Đội CSGT Nam Sài Gòn nhận được tin báo của người dân về việc có 3 người gồm 2 nam và 1 nữ đi trên 2 xe máy, lưu thông hướng từ xã Phước Kiển đi Q.7 (TP.HCM).

Trong đó, chiếc xe máy mang biển số 93H1 - 171.47 do 1 nam thanh niên cầm lái không có chìa khóa. Người dân nghi ngờ 3 đối tượng vừa trộm xe máy. Sau khi nhận được tin báo, tổ công tác đã dùng xe mô tô đặc chủng truy đuổi.

Khi đến khu vực cầu Ông Lớn (P.Tân Phong, Q.7), CSGT ép ngã xe đôi nam nữ, khống chế đối tượng đi xe máy mang BS 76H1 - 412.35. Lúc này, nam thanh niên cầm lái xe máy mang BS 93H1 - 171.47 đã kịp chạy thoát.

Qua kiểm tra tại hiện trường, cán bộ CSGT phát hiện đôi nam nữ có cất giấu bộ đoản dùng để bẻ khóa, trộm xe máy. Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn, CSGT đưa 2 người về trụ sở Công an P.Tân Phong làm việc.

Tang vật trong vụ án

công an cung cấp

Tại trụ sở công an, đôi nam nữ khai nhận tên Trần Vĩnh Hùng (31 tuổi) và Võ Nguyên Hương (39 tuổi, cùng quê TP.HCM). Cả 2 đều là người nghiện ma túy, hiện đang thuê khách sạn ở chung tại H.Bình Chánh (TP.HCM). Do thiếu tiền mua ma túy nên cả nhóm đã bàn nhau trộm cắp tài sản.

Tiếp tục truy xét, công an đã bắt Lê Thanh Tùng (35 tuổi, ngụ TP.HCM) và thu giữ tang vật là chiếc xe máy 93H1 - 171.47.

Nhóm nghi phạm tại cơ quan công an

cacc

Nhóm nghi phạm khai nhận, sáng cùng ngày (11.7), khi đi qua khu nhà trọ thuộc ấp 3, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè (TP.HCM) thấy có 1 chiếc xe máy để trong hàng rào nhà trọ, không có người trông coi nên đã lẻn vào dùng đoản bẻ khóa, lấy trộm xe. Khi đang trên đường đưa về khách sạn tại H.Bình Chánh thì bị CSGT khống chế, bắt giữ.

Sau khi phát hiện mất xe, chủ phương tiện cũng đã đến trụ sở Công an xã Phước Kiển trình báo vụ việc.

Cùng ngày (11.7), Công an xã Phước Kiển (H.Nhà Bè) đã trao trả lại phương tiện cho người dân. Hiện 3 nghi phạm đã được Công an P.Tân Phong bàn giao Công an xã Phước Kiển tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.